MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Indonesia tiếp cận sao Premier League; VFF nói thẳng việc nhập tịch cầu thủ

    06:25 Thứ hai 05/02/2024

    BongDa.com.vn Indonesia đang cho thấy tham vọng đánh bại đội tuyển Việt Nam khi tiếp cận cầu thủ đã ra sân nhiều trận tại giải Ngoại Hạng Anh.

     VFF nói thẳng việc nhập tịch cầu thủ

    Chia sẻ với Thanh Niên, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - Dương Nghiệp Khôi đã lên tiếng về vấn đề nhập tịch cầu thủ, đặc biệt là các nhân tố Việt kiều trong thời gian tới. Ông nói: "VFF luôn sẵn sàng chào đón những cầu thủ Việt kiều trở về và muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi luôn xem các cầu thủ Việt kiều là nguồn tài nguyên quý giá có thể giúp ích cho bóng đá và các ĐT Việt Nam. Đối với các bạn chưa có quốc tịch Việt Nam, có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại để chia sẻ hồ sơ, năng lực và mong muốn của mình"

    "VFF cũng sẽ thông qua đường ngoại giao và đề nghị hỗ trợ những trường hợp liên quan đến cầu thủ Việt kiều. Đối với những cầu thủ có quốc tịch Việt Nam thì càng thuận lợi. Từ 2 năm nay, VFF đã luôn tạo cơ hội để các CLB chuyên nghiệp đăng ký những cầu thủ chưa có quốc tịch nhưng có trong mình dòng máu Việt".

    VFF nói thẳng việc nhập tịch cầu thủ; - Bóng Đá

    VFF chào đón các cầu thủ Việt kiều về Việt Nam thi đấu.

    "Điều này sẽ tạo ra sự hỗ trợ rất lớn cho các cầu thủ Việt kiều, giúp họ có cơ hội thể hiện mình ở các giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam và có điều kiện cư trú lâu dài để xin nhập tịch. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là cầu nối để những cầu thủ Việt kiều có thể thử sức mình, sau đó hướng đến đội tuyển Việt Nam như trường hợp Nguyễn Filip", ông Dương Nghiệp Khôi khép lại.

    Indonesia tiếp cận sao Premier League

    Sau thành tích lọt vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2023 nhờ dàn cầu thủ nhập tịch, Indonesia đang tích cực tìm kiếm các nhân tố "Indo kiều" chất lượng tại châu Âu nhằm bổ sung sức mạnh cho VL thứ 2 World Cup 2026. Cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của Tim Garuda là Jairo Riedewald (sinh năm 1996) hiện đang thi đấu cho CLB Crystal Palace tại giải Ngoại hạng Anh.

    Indonesia tiếp cận sao Premier League; VFF nói thẳng việc nhập tịch cầu thủ - Bóng Đá

    Jairo Riedewald (số 44) được Indonesia tiếp cận.

    Jairo Riedewald được đánh giá cao về tốc độ và khả năng đánh chặn. Nếu có được sự phục vụ của cầu thủ này, tuyển Indonesia sẽ càng trở nên mạnh mẽ và khó lường ở màn so tài với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup tới đây.

    ĐT Việt Nam giành vé vào tứ kết eAsian Cup

    Song song với Asian Cup 2023, nước chủ nhà Qatar cùng đang tổ chức bộ môn esports game bóng đá ảo (efootball) với tên gọi eAsian Cup 2024. ĐT eFootball Việt Nam cũng tham gia giải đấu này và thi đấu khá ấn tượng khi vừa có được tấm vé bước vào vòng tứ kết.

    Sau khi vượt qua vòng bảng, ĐT eFootball Việt Nam đã chạm trán Tajikistan ở vòng 1/8. Tại trận đấu thứ nhất, chúng ta giành thắng lợi đậm trước đối thủ với tỷ số 4-0. Để rồi, ở lần tái đấu, ĐT eFootball Việt Nam tiếp tục ca khúc khải hoàn bằng thắng lợi 1-0 và xuất sắc giành vé vào tứ kết.

    Trọng Hoàng tìm được bến đỗ mới

    Mới đây, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã quyết định chia tay CLB SLNA. Theo tìm hiểu, đội bóng xứ Nghệ hiện đang chủ trương trẻ hóa đội hình nên họ muốn để những cựu binh như Trọng Hoàng ra đi. Mùa trước, Hoàng “bò” đã đã ra sân ở 17/18 trận cho đội chủ sân Vinh với tổng thời gian là 1.355 phút nhưng do chấn thương nên anh mới chỉ đá đúng 1 trận ở Cúp Quốc gia trong mùa giải năm nay.

    Indonesia tiếp cận sao Premier League; VFF nói thẳng việc nhập tịch cầu thủ - Bóng Đá

    Nguyễn Trọng Hoàng khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

    Sau khi rời SLNA, Trọng Hoàng đã quyết định đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây được xem là quyết định có phần bất ngờ khi anh nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB giàu tham vọng tại V-League. Dự kiến trong tuần tới, cầu thủ sinh năm 1989 sẽ ra mắt đội bóng mới và bắt đầu tập luyện sau Tết 2024.

    HLV Nhật Bản nhận trách nhiệm sau trận thua Iran

    HLV Hajime Moriyasu đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình sau thất bại của ĐT Nhật Bản trước Iran tại vòng tứ kết Asian Cup 2023. Ông nói: "Chúng tôi đã chơi năm trận và để thủng lưới trong mọi trận đấu. Nếu không thể giữ sạch lưới, chúng tôi không thể thắng. Ở trận đấu với Iran, ĐT Nhật Bản đã phải chịu sức ép rất nhiều không chỉ từ những tình huống cố định mà còn từ các tình huống bóng mở. Họ gây áp lực lên chúng tôi và chúng tôi không thể chống đỡ. Chúng tôi thủng lưới vì Iran đã tấn công rất hay".

    "Nhưng đó không chỉ bởi tuyến phòng thủ. Đáng lẽ chúng tôi phải ghi bàn thắng thứ hai và điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Một phần nguyên nhân dẫn đến trận thua là do những sự thay người của chúng tôi trong hiệp 2 quá chậm và không phát huy hiệu quả, dù họ rất được kỳ vọng", HLV Moriyasu thẳng thắn nhận định. 

    Danh Nguyễn | 05:55 05/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...