MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Người Thái phẫn nộ khi BLV nói dùng cầu thủ nhập tịch trong trận thắng Kyrgyzstan

    20:50 Thứ hai 22/01/2024

    BongDa.com.vn Người hâm mộ Thái Lan phản ứng dữ dội sau khi một bình luận viên nói tiếng Anh gọi hậu vệ Nicholas Mickelson là cầu thủ nhập tịch.

    Đội tuyển Thái Lan đang gây ấn tượng tại VCK Asian Cup 2023. Sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Masatada Ishii tạm xếp thứ 2 với 4 điểm và tràn trề cơ hội lọt vào vòng 16 đội.

    Chứng kiến màn trình diễn của Thái Lan nhiều trang báo quốc tế đã dành không ít lời ca ngợi cho Voi Chiến. Trong một đoạn video phát lại trận thắng 2-0 của Thái Lan trước Kyrgyzstan trên kênh YouTube AFC Asian Cup, một bình luận nói tiếng Anh đã gọi Nicholas Mickelson là hậu vệ nhập tịch.

    Người Thái phẫn nộ khi BLV nói dùng cầu thủ nhập tịch trong trận thắng Kyrgyzstan - Bóng Đá

     Hậu vệ mang 2 dòng máu Thái-Na Uy của Voi Chiến, Nicholas Mickelson.

    "Dành cho những Bình luận viên đang nói về các tuyển thủ Thái Lan," một người hâm mộ Thái Lan viết. "Anh ấy nói rằng Mickelson là cầu thủ nhập tịch từ Na Uy, mặc dù cậu ấy mang nửa dòng máu Thái Lan-Na Uy. Có quyền trở thành công dân của cả 2 quốc gia ngay từ khi sinh ra. Bạn có thể chọn đội tuyển quốc gia mà bạn muốn. Mickelson chơi cho đội tuyển Quốc gia Thái Lan hoàn toàn khác với việc là một cầu thủ nhập tịch. Tôi không chắc những người đó thực sự hiểu sai hay cố ý hiểu sai. Thái Lan chưa từng có cầu thủ nhập tịch nào chơi cho đội tuyển Quốc gia Thái Lan."

    Bình luận trên đã nhận nhiều phản ứng đồng thuận từ người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Nhiều người cho rằng các bình luận viên nên tìm hiểu kỹ trước khi nói về ai đó.

    Thực tế trong đội tuyển Thái Lan hiện nay có 2 cầu thủ là Nicholas Mickelson và Elias Dolah mang hai dòng máu Thái-Na Uy và Thái-Thụy Điển.

    Với Nicholas Mickelson, anh sinh ra ở Na Uy và chơi cho các tuyển trẻ Na Uy trước khi chọn Thái Lan. Hậu vệ sinh năm 1999 ăn tập tại lò đào tạo HamKam trước khi được đôn lên đội 1. Mickelson gia nhập Strømsgodset năm 2019 trước khi cập bến OB tại giải VĐQG Đan Mạch (Danish Superliga) ở kỳ chuyển nhượng hè năm 2021.

    Về phần đội tuyển Thái Lan, thầy trò HLV Masatada Ishii nhiều khả năng giành vé đi tiếp khi đã có 4 điểm sau 2 lượt trận. Voi Chiến còn một màn chạm trán với Saudi Arabia vào ngày 25/01 tới trước khi xác định đối thủ tiếp theo ở vòng 16 đội.

    Nam Thành | 20:20 22/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...