MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • 'Người như Messi 50 năm mới xuất hiện một lần'

    14:25 Thứ năm 15/03/2018 | 1

    HLV Antonio Conte hết lời khen ngợi tài năng xuất chúng của "Bọ chét nguyên tử".

    Messi chưa từng ghi bàn vào lưới Chelsea cho đến trước giải đấu năm nay, nhưng anh đã làm được điều đó 3 lần sau 2 trận vòng 1/8. Tận dụng tối đa các cơ hội tạo ra, Messi chính là sự khác biệt đưa Barca vào tứ kết. HLV Antonio Conte phải dùng nhiều mỹ từ để tôn vinh "Bọ chét nguyên tử".

     - Bóng Đá

     HLV Antonio Conte chúc mừng Messi.

    "Chúng ta đang nói về cầu thủ có thể xoay chuyển kết quả trận đấu có lợi cho đội bóng của anh ta", Conte phát biểu sau trận. "Đội nào cũng muốn có Messi nhưng chuyện đó là không thể. Chúng ta đang nói về một siêu, siêu, siêu cầu thủ hàng đầu. Một dạng cầu thủ mà bóng đá 50 năm mới sản sinh ra một lần."

     - Bóng Đá

     Messi lập cú đúp xỏ kim thủ môn.

    "Khi bạn có cơ hội để ca ngợi Messi, hãy làm điều đó. Hoàn toàn đúng đắn khi chúng ta ca ngợi một siêu cầu thủ. Chúng ta nói về người có khả năng ghi 60 bàn mỗi mùa, một cầu thủ phi thường, cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi rất hài lòng khi có cơ hội chúc mừng cậu ấy khi trận đấu kết thúc."

    Phản ứng trước lời khen của Conte, Messi cho biết: "Tôi không được trực tiếp nghe ông ấy nói, nhưng xin cảm ơn Conte về lời khen." Siêu sao 30 tuổi cũng chia sẻ về cột mốc 100 bàn Champions League: "Tôi rất hạnh phúc khi chạm tới ba con số nhưng điều quan trọng hơn là vượt qua đối thủ có rất nhiều cầu thủ giỏi."

     - Bóng Đá

     Messi cần ít trận hơn, ít cú sút hơn Ronaldo để có 100 bàn thắng.

    Từ tiền đạo cánh chuyển sang số 9 ảo và bây giờ lùi xuống làm người kiến tạo thế trận, ở bất cứ vai trò nào Messi cũng đều cực kỳ xuất sắc. "Bọ chét nguyên tử" chưa hề cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự chững lại, càng lớn tuổi Messi lại càng hay và anh vẫn sung sức bất kể mùa nào cũng cày ải liên tục. HLV Ernesto Valverde xem sự hiện diện của El Pulga trong đội hình là một đặc ân.

    "Messi khiến mọi đường bóng tấn công trở nên tốt hơn", chiến lược gia 54 tuổi cho biết. "Sở hữu cậu ấy trong đội hình là điều xa xỉ. Messi rất quyết đoán nên bạn có thể tạo nguy hiểm trong mọi thời điểm, những đợt tấn công của Barca đều qua chân cậu ấy."

    Hoàng Anh | 13:32 15/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...