MỚI NHẤT :
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Nghiệt ngã Malaysia, hạng nhì 4 điểm vẫn bị loại!

    23:42 Thứ ba 26/03/2019 | 25

    BongDa.com.vn Malaysia đã lỡ chuyến tàu cuối đến Thái Lan 2020 cùng Việt Nam chúng ta.

    Nghiệt ngã Malysia, 4 điểm vẫn bị loại! - Bóng Đá

     Tại vòng loại U23 Châu Á 2020, Malaysia nằm ở bảng J cùng Trung Quốc, Lào và Philippines. Bảng J được tổ chức tại Malaysia và với lợi thế sân nhà họ đã vượt qua Philippines 3-0 ngày ra quân.

    Nghiệt ngã Malysia, 4 điểm vẫn bị loại! - Bóng Đá

     Ở trận thứ hai, Malaysia chạm trán U23 Lào. Phải rất chật vật, họ mới có được 3 điểm bằng bàn thắng duy nhất phút 81.

    Nghiệt ngã Malysia, 4 điểm vẫn bị loại! - Bóng Đá

     Bước vào lượt đấu cuối, Malaysia sớm nhận tin không vui khi Lào đánh bại Philippines 3-2. Điều đó đồng nghĩa nếu đứng nhì bảng, hiệu số của họ cao nhất chỉ là +1.

    Nghiệt ngã Malysia, 4 điểm vẫn bị loại! - Bóng Đá

     Đội hình ra sân của U23 Malaysia. Với việc thua hiệu số Trung Quốc, Malaysia cần thắng để giành ngôi đầu.

    Nghiệt ngã Malysia, 4 điểm vẫn bị loại! - Bóng Đá

     Niềm vui sớm đến với Malaysia ở phút 11 khi Zhu Chenjie bên phía Trung Quốc phản lưới nhà.

    Nghiệt ngã Malysia, 4 điểm vẫn bị loại! - Bóng Đá

     Dù vậy, đến phút 16, ngôi sao Zhang Yuning, người từng có thời gian thi đấu cho Bremen đã gỡ hòa 1-1.

    Nghiệt ngã Malysia, 4 điểm vẫn bị loại! - Bóng Đá

     Bước sang hiệp hai, Malaysia tiếp tục là đội vươn lên dẫn trước khi Danial ghi bàn phút 54.

    Nghiệt ngã Malysia, 4 điểm vẫn bị loại! - Bóng Đá

     Tuy nhiên, người Mã đã không thể giữ được lợi thế đến hết trận. Trung Quốc có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 83 do công Jiang Shenglong.

    Nghiệt ngã Malysia, 4 điểm vẫn bị loại! - Bóng Đá

     Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2, Malaysia có cùng 7 điểm với Trung Quốc nhưng đứng nhì vì kém hơn hiệu số.

    Nghiệt ngã Malysia, 4 điểm vẫn bị loại! - Bóng Đá

     Thành tích của Malaysia khi bước vào cuộc đua các đội nhì bảng là 4 điểm cùng hiệu số +1 (3/2) và họ phải chờ đợi những kết quả từ các bảng đấu khác để biết được số phận. Tuy nhiên, sự chờ đợi của Malaysia sớm chấm dứt khi liên tiếp các bảng C, E, F đều có cùng kịch bản 2 đội đứng đầu hòa nhau giúp cho đội xếp nhì có 4 điểm và hiệu số hơn Malaysia. Với việc bị đẩy xuống thứ 5, Malaysia chính thức lỡ hẹn với VCK. Rất tiếc cho người Mã!

    Thành Đạt | 23:20 26/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...