MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • "Nếu làm điều đó trước Liverpool, M.U sẽ bị dẫn trước 4 bàn"

    15:00 Thứ năm 21/10/2021 | 2

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Paul Scholes không mấy hài lòng với cách Manchester United giành được chiến thắng trước Atalanta.

    Tuy đã thi đấu xuất sắc trong hiệp hai và ngược dòng thành công trước Atalanta vào đêm qua, nhưng tất nhiên là màn trình diễn thiếu thuyết phục của Manchester United trong hiệp một sẽ khiến không ít cổ động viên cảm thấy lo lắng.

    Theo quan điểm đến từ Paul Scholes, Man Utd thực sự sẽ bị 'hủy diệt' nếu thi đấu với 2 tiền vệ trước Liverpool hay Manchester City. Trao đổi thông qua BT Sport, huyền thoại của Quỷ đỏ chia sẻ:

    "Mỗi khi chiến thắng thì bạn đều ăn mừng, nhưng hiệp một thực sự khiến tôi lo lắng. Mọi người sẽ nói rằng tôi bi quan, và có thể tôi sẽ bị các CĐV United xỉa xói, nhưng, tôi đã theo dõi trận đấu đó và nghĩ về cuộc đối đầu Liverpool."

    Paul Scholes sends Manchester United a Jurgen Klopp reality check ahead of Liverpool FC fixture - Bóng Đá

     Scholes khá quan ngại về màn trình diễn của Man Utd. 

    "Trong hiệp một, United có hai tiền vệ trong tuyến giữa, và nếu họ làm điều đó trước Liverpool hay Man City, họ sẽ bị dẫn trước 4 bàn khi hiệp một khép lại."

    "Đúng vậy, thật tuyệt khi chứng kiến sự phấn khích và những pha tấn công. Thật tuyệt vời, nhưng tôi không thể quên được hiệp một. Họ đã ngược dòng với tinh thần tuyệt vời, nhưng họ đã để đối phương tạo ra quá nhiều cơ hội. Và nếu bạn đối đầu với những cầu thủ chất lượng, thì bạn không thể nào giành chiến thắng trong trận đấu đó."

    "Liệu họ sẽ tiếp tục chơi theo cách này vào hôm Chủ nhật? Hãy làm thử và chờ xem điều gì sẽ xảy ra."

    Solskjaer khen ngợi Ronaldo 

     
    Huỳnh Phong | 14:30 21/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...