MỚI NHẤT :
  • Man United xem giò chân sút ghi 24 bàn
  • Arsenal chọn được trung phong hoàn hảo
  • Harry Redknapp chọn sao Newcastle xuất sắc nhất Premier League
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Mourinho – Ngược chiều nước mắt

    11:03 Thứ hai 24/12/2018

    BongDa.com.vn Người ta nói nhiều về sự thay đổi của bóng đá khiến Mourinho trở nên lỗi thời, lạc hậu. Nhưng có lẽ tuổi tác làm cho tính cách của ông trở nên bảo thủ nhiều hơn.

    Trong những ngày cuối năm, khi mà không khí Giáng sinh và năm mới đang tràn ngập trên mọi con phố và nụ cười đã trở lại trên môi của các Manucian sau chiến thắng vùi dập 5-1 của Manchester United trước Cardiff City cuối tuần vừa rồi.

     - Bóng Đá

     Quỷ đỏ "lột xác" ngay trận ra mắt của HLV Solskjær. Ảnh: Getty Images.

    Tuyệt vời hơn khi tân HLV Ole Gunnar Solskjær của họ đã mang thứ bóng đá công hiến, bùng cháy hết mình trở lại, chạy và bắt đối phương đuổi theo cho đến khi kiệt sức, thứ bóng đá từ khi Sir Alex nghỉ hưu đã là xa xỉ đối với MU. Trong không gian đó, liệu mấy ai còn nghĩ đến Mourinho? Có lẽ có, nhưng chắc chỉ là những sự so sánh nặng tính trách móc Người đặc biệt.

    Có người nói nhìn MU lúc này mới thấy Jose kém cỏi như thế nào? Người ta đổ lỗi tại sao vẫn những con người ấy, bây giờ lại có thể cống hiến một lối đá bùng cháy, rực lửa như vậy. Quỷ đỏ đã ghi 5 bàn trong một trận đấu! Lần cuối cùng điều này xảy ra chính là trận chia tay Sir Alex Ferguson khi MU hòa West Brom 5-5 ở lượt cuối cùng mùa giải 2012/13.

    Vậy đấy, người hâm mộ là những người sống theo cảm tính, có thể họ không biết chắc tương lai MU thế nào nhưng cái họ cần là lối đá tấn công, tấn công và tấn công, thứ đã ghi đậm thương hiệu Manchester United, thứ đã làm nên thành công Quỷ đỏ. Người ta xem MU để được bùng cháy trong cảm xúc, dù kết quả có ra sao.

     - Bóng Đá

    Mourinho ra đi là kết cục tất yếu với cuộc "hôn nhân" gượng ép.

    Trớ trêu thay, ai cũng biết bản chất MU là đội bóng tấn công, nhưng Ban lãnh đạo đội bóng lại tạo ra một cuộc hôn nhân cưỡng ép với Jose – Người đặc biệt với thương hiệu bóng đá phòng ngự.

    Sau trận thua sốc trước Crystal Palace tuần trước, Pep Guadiola đã phát biểu rằng: “Khi thắng, tôi là thiên tài, còn khi thua, tôi là kẻ bất tài”. Tựu chung nghiệp HLV bóng đá cũng là vậy, khi mới đến MU, Mourinho cũng được ca ngợi là người thổi làn gió mới, xóa tan cơn buồn ngủ của Louis Van Gaal. Những thành công ban đầu cũng trấn an người hâm mộ.

    Ngay tại mùa giải đầu tiên, ông giúp quỷ đỏ thành Manchester giành Cúp Liên đoàn bóng đá Anh, UEFA Europa League và Siêu cúp nước Anh Community Shield. Mùa giải thứ 2 họ cũng về nhì và chỉ chịu thua trước một Manchester City quá xuất sắc. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ đối với người hâm mộ Quỷ đỏ. Đoàn quân của Mourinho trình diễn thứ bóng đá nhàm chán, nhạt nhòa, phong độ phập phù, trận được, trận mất. Đỉnh điểm là những trận đấu ở nhóm dẫn đầu mùa này họ liên tục thua (trước Totetham, Manchester City, Liverpool). Cái cách họ thua và không khí ở phòng thay đồ đã là nguyên nhân khiến Người đặc biệt phải nhận trát sa thải sớm đến nỗi ông cũng bất ngờ.

    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nhìn ở một góc độ chuyên môn, lối đá của Mourinho vẫn có thể hoạt động tốt. Ông vẫn luôn vận hành tốt bộ máy này từ Bồ Đào Nha, Anh, Ý và Tây Ban Nha. Xây dựng đội bóng từ hàng phòng ngự, chú trọng phòng thủ và khi có bóng chuyển đổi trạng thái một cách nhanh nhất để phản công. Bạn có thể thấy điều đó ở tất cả đội bóng Người đặc biệt đi qua.

    Ai đó sẽ phải kinh ngạc nếu xem lại cách Real Madrid phản công dưới thời Mourinho, bóng chỉ cần luân chuyển đến chân Ozil, những cái máy chạy như Ronaldo, Di Maria sẽ lo phần còn lại. Cũng không thể quên cách mà Snejder, Milito và các đồng đội đã đạt được cú ăn ba lịch sử như thế nào. Vấn đề của lối đá này chính là con người, hay nói cách khác là cách quản trị nhân sự.

    Là một cầu thủ bóng đá, ai cũng muốn được thể hiện mình trên sân. Một cầu thủ tấn công thì không thích phòng thủ chút nào. Mourinho thuyết phục được họ thì tập thể mạnh, còn nếu bằng mặt mà không bằng lòng thì rạn nứt trong đội bóng sẽ hình thành. Cầu thủ ở MU, nơi mà truyền thống câu lạc bộ là tấn công thì rõ ràng họ có lý do để không ưa lối đá này.

     - Bóng Đá

     Mâu thuẫn với Pogba là một trong những nguyên nhân khiến Mourinho phải khăn gói ra đi.

    Nhìn về chúng ta một chút, thành công ở AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam hóa chẳng phải áp dụng lối chơi phòng ngự phản công hay sao? Nhưng chúng ta có kỷ luật, các cầu thủ tuần theo đấu pháp chiến thuật nghiêm túc. Làm được điều đó vì HLV Park Hang Seo đã thu phục được nhân tâm cầu thủ, làm tốt công tác quản trị nhân sự.

    Người ta nói nhiều về sự thay đổi của bóng đá làm cho Người đặc biệt trở nên lỗi thời, lạc hậu. Nhưng có lẽ tuổi tác làm cho tính cách của ông trở nên bảo thủ, tự kiêu nhiều hơn. Chính điều này đã làm ông không còn khiến các cầu thủ đá bán sống, bán chết vì ông. Dù thế nào đi nữa, nhưng di sản mà ông để lại cho bóng đá vẫn là thứ tài sản vô giá.

    Là nền cảm hứng cho Hy Lạp viết nên lịch sử với chức vô địch EURO 2004. Hẳn nhiên rồi, nếu bạn không phải là đội bóng với những cá nhân kiệt xuất, không có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, thì cách tốt nhất thành công là sử dụng lối đá phòng ngự, phản công. Bóng đá có nhiều phong cách và lịch sử sẽ luôn ghi nhớ những điều Mourinho đã đóng góp. Mạnh mẽ lên Người đặc biệt, ông đã luôn đi ngược lại định kiến số đông, vậy nên hãy một lần nữa trở lại và khiến cả thế giới phải ngã mũ.

    (Bạn đọc: Đào Văn Vương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:00 24/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...