MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Mourinho bị chế nhạo

    19:19 Thứ hai 18/07/2022

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho đã bị chế nhạo một cách kịch liệt trên mạng sau khi khoe hình xăm 'độc nhất vô nhị'.

     

    Hôm Chủ nhật vừa qua, HLV Jose Mourinho đã khoe với NHM rằng ông đã có một hình xăm mới. Theo đó, trên cánh tay phải của "Người đặc biệt" đã khắc lên chiếc cúp Champions League, bên cạnh là hai chiếc cúp Europa League và Europa Conference League.

    Mourinho bị chế nhạo - Bóng Đá

     Mourinho khoe hình xăm mới trên Instagram cá nhân.

    "Đây là hình xăm của tôi," Mourinho nói thông qua Instagram cá nhân.

    "Niềm vui của người dân Roma đã giúp tôi có được chiến tích này. Sau đó, tôi nghĩ về một điều gì đấy đặc biệt, một điều gì đó sẽ tôn vinh tất cả các câu lạc bộ mà tôi đã cùng họ vô địch châu Âu."

    "Đồng thời, tôi muốn có một hình xăm độc đáo, cho đến nay, tôi là người duy nhất có thể có nó… Alberto đã cho tôi xem một số đề xuất, tôi chỉ thay đổi một vài chi tiết. Đây là hình xăm của tôi," Mourinho hào hứng chia sẻ.

    Tuy nhiên, trong khi Mourinho vui mừng khoe về hình xăm mới thì một số NHM đã chế nhạo điều đó. Họ cho rằng Mourinho đang trải qua "khủng hoảng tuổi trung niên".

    Một người hâm mộ viết: "Yêu con người vĩ đại này nhưng ông có vẻ đang bước vào khủng hoảng tuổi trung niên."

    Một người khác viết: 'Có phải tôi là người duy nhất đang nghĩ rằng ông ấy quá già để làm điều đó?", theo sau là biểu tượng suy nghĩ và mặt cười.

    Trong khi đó, một NHM thì thâm thúy hơn: "Europa Conference League? Tiếp theo, là danh hiệu U12 của con trai ông ấy nhỉ?"

    Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 18:49 18/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...