MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Monaco bảo vệ Falcao trước nghi án dàn xếp tỷ số

    06:31 Thứ ba 17/10/2017

    BongDa.com.vn Sau khi bị dư luận nghi vấn việc móc nối dàn xếp tỷ số ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, BLĐ Monaco đã lên tiếng bảo vệ Falcao.

    Trong những ngày qua, tiền đạo Radamel Falcao của Colombia bị chỉ trích vì đã tỏ vẻ với các cầu thủ đang có phong độ tốt của Peru rằng họ không cần phải cố gắng ghi bàn để giành chiến thắng vì kết quả hòa 1-1 sẽ đảm bảo cho Colombia lọt vào VCK World Cup 2018 và Peru sẽ có suất dự vòng play-off. Falcao thừa nhận là đã thảo luận về những kết quả khác trong suốt trận đấu nhưng các cầu thủ đã từ chối bất kỳ thỏa thuận nào để hòa nhau theo gợi ý ở trên sân. 

     - Bóng Đá

     Falcao bị nghi là có hành vi móc nối để dàn xếp tỷ số.

    Trước thông tin đó, Phó Chủ tịch Vadim Vasilyev của AS Monaco nói với Sky Sports News: “Tôi rất vui vì Colombia đã giành được quyền góp mặt ở VCK, đó là giấc mơ của anh ấy. Cá nhân tôi rất khó chấp nhận việc anh ấy đã không thể đến Brazil vào năm 2014 vì chấn thương. Tôi rất vui cho anh ấy, trên cương vị cầu thủ và một con người tuyệt vời, rằng cuối cùng anh ấy sẽ được góp mặt ở World Cup.”

    Khi được hỏi là liệu ông có bất kỳ nghi ngờ nào về tính chính trực của Falcao, vị phó chủ tịch trả lời: “Không, anh ấy rất chân thật, là một con người tuyệt vời. Tôi biết tất cả các cầu thủ đều tôn trọng anh ấy trong đội bóng.”

    Tiền đạo người Colombia vừa gia hạn thêm 3 năm hợp đồng với Monaco hồi tháng 6 sau quãng thời gian đáng quên trong màu áo Man Utd và Chelsea. Ông Vasilyev nói thêm: “Anh ấy thật tuyệt vời, một đội trưởng thật sự. Hai năm khó khăn mà anh ấy trải qua ở Anh là tốt cho anh ấy bởi vì anh ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn, tận tâm hơn."

    Diệp Trúc - Thể thao Việt Nam | 06:00 17/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...