(BongDa.com.vn) – Hoàng Anh Gia Lai và Mito Hollyhock cơ bản đã hoàn thành đàm phán vụ chuyền nhượng Nguyễn Công Phượng với mức phí 100.000 USD (khoảng 2,2 tỉ đồng).
TTrưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Từ đầu, chúng tôi chủ động không công bố mức thu nhập của Công Phượng. Tuy nhiên, nếu một cầu thủ chơi tốt thì chắc chắn giá trị của cậu ta sẽ tăng lên. Quan trọng là mình thi đấu thế nào để nâng tầm giá trị bản thân, khi đó mức thu nhập sẽ được nâng lên tương xứng.”
Tuy vậy, ông Tấn Anh khẳng định mức lương không phải là yếu tố tiên quyết: “Việc đưa Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu nhằm mục đích mãi giũa nhân tài cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam chứ không quá nghiêng về thu nhập. Bởi nếu ở lại V-League, Phượng hẳn sẽ có mức lương cao hơn do HAGL kiếm được nhiều nhà tài trợ. Do đó, mục tiêu của Phượng là đi để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện khả năng của mình.”
Trước đây, Lê Công Vinh cũng từng sang Nhật Bản thi đấu. Ở Consadole Sapporo, thu nhập của Công Vinh được điều chỉnh linh hoạt, ví dụ như được thưởng nếu ghi bàn hoặc chạm mốc 5, 10 bàn thắng. Đáng chú ý, các khoản thưởng này được quy định rõ ràng trong hợp đồng chứ không tùy hứng kiểu những ông bầu ở Việt Nam.