MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • ‘Messi Lào’ rút lại quyết định chia tay đội tuyển quốc gia

    08:27 Thứ bảy 10/11/2018

    Sáng 10/11, Soukaphone Vongchiengkham vẫn cùng đội tuyển Lào lên đường sang Malaysia sau khi có những chia sẻ xúc động vì không được ra sân đấu với Việt Nam ở AFF Cup 2018.

    Chỉ chưa đầy 24h sau khi tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia Lào trên trang cá nhân, Soukaphone Vongchiengkham có vẻ như đã rút lại quyết định đó để tiếp tục cùng đồng đội bay đến Malaysia.

    Chiều 9/11, “Messi Lào” vẫn ra sân tập bình thường trên sân cỏ nhân tạo tại Liên đoàn bóng đá Lào. Đây cũng là địa điểm mà thầy trò Park Hang-seo tập hồi phục vào sáng cùng ngày.

    Chưa hết, tiền đạo mang áo số 7 cũng sẽ theo đội tuyển Lào di chuyển sang Malaysia sáng nay. Điều đó có nghĩa là Soukaphone sẽ tiếp tục đồng hành cùng thầy trò ông Sundramoorthy chứ không bỏ giữa chừng.

    Nguồn tin của báo chí xác nhận Soukaphone không rời ĐTQG Lào, mọi chuyện đều ổn. Có vẻ như đã có cuộc gặp gỡ giữa những người có trách nhiệm với bóng đá Lào, nhưng thông tin này chưa được khẳng định.

     - Bóng Đá

     Soukaphone đang dẫn bóng, tập luyện với tuyển Lào vào chiều ngày 9/11 và sẽ lên đường đi Malaysia sáng 10/11.

    Lào sẽ làm khách ở lượt trận thứ 2 bảng A trên đất Malaysia vào lúc 19h45 giờ đại phương ngày 12/11. Trước đó, đội tuyển xứ triệu voi đã thất thủ 0-3 dưới chân đoàn quân ông Park Hang-seo ngay tại Vientiane.

    Ở trận đấu đó, cầu thủ được mệnh danh là “Messi Lào” Soukaphone Vongchiengkham không được HLV Sundramoorthy sử dụng. Anh là niềm hy vọng cũng như cầu thủ nổi tiếng nhất của Lào hiện nay.

    Có lẽ vì vậy mà một ngày sau đó, Soukaphone gửi thông điệp: “Tôi muốn nói rằng mình không còn khả năng cống hiến cho đội tuyển Lào. Tôi nên dừng lại ở đây, xin lỗi và hy vọng đồng đội cũng như CĐV sẽ hiểu tôi.”

    Thông báo này khiến những người quan tâm đến anh cảm thấy rất sốc. “Messi Lào” được một bộ phận người yêu bóng đá Việt Nam chú ý sau khi anh ngỏ ý muốn thử sức ở V-League.

    Sau huyền thoại Keolakhone Channiphone từng ghi bàn giúp Việt Nam vượt qua vòng bảng ở SEA Games 1997, thì Soukaphone Vongchiengkham là cầu thủ Lào tiếp theo trở nên gần gũi hơn với bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     “Messi Lào” khởi động trước trận đấu gặp Việt Nam ở AFF Cup 2018. Ảnh: Quang Thịnh.

    Lý giải về quyết định không sử dụng “Messi Lào”, HLV người Singapore Sundramoorthy nói: “Chúng tôi muốn chơi phòng ngự nên không chủ đích dùng cầu thủ tấn công”, câu trả lời có vẻ chưa thuyết phục lắm.

    Dù có hay không chuyện công thần không cùng quan điểm với tân HLV thì việc “gương vỡ lại lành” cũng là một động thái tốt với nội bộ tuyển Lào. ĐTQG của họ bị đánh giá thấp nhất ở bảng đấu có đội Việt Nam.

    Ở lượt trận thứ 2, thầy trò ông Park Hang-seo được nghỉ. Trong khi đó, hai cặp đấu sẽ diễn ra là giữa Malaysia tiếp Lào ngày 12/11 và Myanmar gặp Campuchia ở thành phố Yangon lúc 18h30 cùng ngày.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu và kết quả AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

    Quang Thịnh | 06:36 10/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...