MỚI NHẤT :
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • Mbappe được đàn anh tại PSG nhắc nhở trước thềm mùa giải mới

    19:21 Thứ tư 08/08/2018 | 1

    Gianluigi Buffon tin rằng Kylian Mbappe sẽ sớm trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới nếu tiếp tục giữ thái độ khiêm tốn cùng sự khát khao trong những năm tới.

    ĐT Pháp vừa trải qua kỳ World Cup đại thành công với chức vô địch lần thứ 2 trong lịch sử. Góp công lớn trong chiến tích này phải kể đến ngôi sao trẻ Kylian Mbappe, người đã tỏa sáng với 4 bàn thắng cùng những màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.

    Sau giải đấu, tiền đạo sinh năm 1998 nhận được vô số lời ngợi khen từ truyền thông cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, theo Buffon, Mbappe còn có thể trở nên vĩ đại hơn nhiều nếu giữ thái độ khiêm tốn cùng sự khao khát, tinh thần cầu tiến trong những năm tới.

    "Rõ ràng, Mbappe có tiềm năng đặc biệt so với phần còn lại. Hy vọng cậu ta giữ thái độ khiêm tốn và tiếp tục khát khao để phát triển bản thân. Nếu vậy, cậu ta sẽ tạo ra dấu ấn trong lịch sử bóng đá và viết nên những trang sử đáng kinh ngạc trong môn thể thao này," Buffon chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Buffon tin Mbappe có thể trở thành một "quái kiệt" của làng bóng đá thế giới.

    Khi cả hai đối đầu nhau ở lượt về bán kết Champions League 2016/17, dù Monaco để thua Juventus với tỷ số chung cuộc 1-2, nhưng Mbappe có màn trình diễn ấn tượng. Ở tuổi 18, chính Mbappe là người chọc thủng lưới Buffon, điều mà thậm chí siêu sao Lionel Messi cũng chưa từng làm được.

    Chia sẻ trên tạp chí của Pháp, thủ môn Buffon cho biết: "Khi tâm sự với Andrea Barzagli - một trong những người bạn thân nhất sau trận đấu, cậu ấy nói: Gigi, trong suốt 20 năm sự nghiệp, tôi hiếm khi thấy một cầu thủ nào nhanh tới vậy. Tôi đã khốn khổ trong việc kiềm tỏa cậu ta.”

    Càng đáng nói hơn bởi theo Buffon, khi có được sự tập trung và thể trạng tốt nhất, Barzagli là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới và khó bị đánh bại. Tuy nhiên, anh vẫn phải chịu thua trước cậu nhóc khi ấy mới bước sang tuổi 18.

    Sau kỳ nghỉ hè, cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2018 đã quay trở lại tập luyện cùng đội bóng hôm thứ hai vừa rồi và có cơ hội lần đầu tiên được ra sân cùng thủ thành huyền thoại Gianluigi Buffon khi PSG đối đầu Caen trong trận ra quân diễn ra vào Chủ nhật tới.

    Hoàng Linh | 14:10 08/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...