MỚI NHẤT :
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Man Utd gia hạn với Mourinho: Sức mạnh kim tiền và giấc mộng phục hưng một đế chế

    21:25 Thứ sáu 26/01/2018

    BongDa.com.vn Với Man United hiện tại, giá trị lớn nhất của họ không gì ngoài tiền. Và để phục hưng “đế chế màu đỏ”, tiền đóng vai trò ngọn cờ tiên phong.

    Sau khi thống trị bảng xếp hạng của hãng kiểm toán Deloitte trong danh sách các CLB bóng đá có doanh thu cao nhất thế giới trong mùa giải 2016/17, Man United lập tức thể hiện sức mạnh kim tiền và tham vọng của mình với bản hợp đồng “bom tấn” Alexis Sanchez từ Arsenal và mới nhất là việc gia hạn hợp đồng với Jose Mourinho.

     - Bóng Đá

     Man United vừa gia hạn hợp đồng của Mourinho.

    Việc kéo dài “mối lương duyên” với “Người đặc biệt” cho thấy tham vọng rất lớn của “Quỷ đỏ” dù cho trước đó đã có không ít thông tin cho rằng ban lãnh đạo CLB không hài lòng với lối chơi hiện tại của Man United cũng như những phát biểu có phần “phạm húy” của Mourinho khi đề cập đến chính sách chuyển nhượng.

    Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Ed Woodward đã quyết định chơi canh bạc tất tay với Mourinho và tỏ ra vô cùng hào hứng khi chiến lược gia người Bồ đặt bút gia hạn hợp đồng. “Jose đã đạt được nhiều thành công cùng Manchester United và tôi rất vui mừng khi ông ấy đồng ý mở rộng cam kết với CLB đến năm 2020. Hiệu suất làm việc và sự chuyên nghiệp của Jose thật đặc biệt. Ông ấy đã mang đến năng lượng và ý nghĩa thật sự cho CLB trong mỗi việc làm. Tôi chắc chắn Jose sẽ mang đến nhiều kết quả tuyệt vời cho CLB và các CĐV trong tương lai”.

    Để níu kéo Mourinho, Man United đương nhiên phải tốn rất nhiều tiền, không chỉ với bản thân “Người đặc biệt” mà còn là những yêu sách mà ông yêu cầu. Alexis Sanchez là ví dụ gần nhất khi Man United táo bạo “cướp” ngôi sao người Chile ngay trước mũi “gã hàng xóm ồn ào” Man City. Và chắc chắn rằng, Sanchez chưa phải là tân binh cuối cùng của Mourinho khi ông liên tục bóng gió về những Dybala, Griezmann, Gareth Bale,…

    Sau những thất bại mang tên David Moyes và Louis van Gaal, Mourinho là chiếc phao cuối cùng để cứu vớt Man United tránh giẫm theo vết xe đổ của Liverpool trong quá khứ. Bản thân “Người đặc biệt” cũng cho thấy đẳng cấp của mình khi giúp Man United vô địch League cup và Europa League ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Mùa này, với việc đang xếp thứ hai ở Premier League và lọt vào vòng 16 đội Champions League, Ed Woodward và đội ngũ lãnh đạo câu lạc bộ đương nhiên kỳ vọng những điều lớn lao hơn thế.

     - Bóng Đá

     Để thực hiện tham vọng, Man United không ngại chi tiền cho những bom tấn như Alexis Sanchez.

    Đành rằng với Mourinho, Man United sẽ đánh mất đi những giá trị cốt lõi được xây dựng bởi Sir Alex nhưng cái mà “Quỷ đỏ” cần nhất vào lúc này là thành công ngay tức khắc để chặn đà suy thoái và Mourinho đương nhiên là cái tên hoàn hảo nhất.

    Về phần Mourinho, việc ông tiếp tục gắn bó với Man United cho thấy “Người đặc biệt” đang ấp ủ phục hưng “đế chế màu đỏ”. Trong sự nghiệp của mình, chiến lược gia người Bồ luôn bị gắn mác là huấn luyện viên của những kế hoạch ngắn ngày, là chuyên gia “ăn xổi ở thì” nhưng trong ngày sinh nhật lần thứ 55, cựu huấn luyện trưởng Chelsea đã cho thấy những sự thay đổi.

    “Tôi thực sự vinh dự và tự hào là HLV của Man United. Tôi chân thành cảm ơn các chủ sở hữu và Ngài Woodward đã công nhận những nỗ lực và cống hiến của tôi. Tôi rất vui khi nhận được sự tin tưởng”.

    Có lẽ sau những thăng trầm trong sự nghiệp huấn luyện, bước chân độc hành của kẻ chinh phục đã có dấu hiệu… mỏi gối. Mourinho cần một đội bóng cho ông cảm giác “gia đình” và Man United sẽ là cái tên phù hợp nhất. Có lẽ trong số các đội bóng hàng đầu châu lục, “Quỷ đỏ” thành Manchester là cái tên kiên nhẫn nhất.

    Nếu không vô địch ở Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich hay thậm chí là Chelsea, huấn luyện viên trưởng chắc chắn sẽ mất việc thì Man United lại chấp nhận thành công đến một cách chậm rãi. Chỉ cần giúp Man United liên tục xếp trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch Premier League và góp mặt ở sân chơi Champions League, chiếc ghế của Mourinho sẽ được bảo đảm.

    Tất nhiên, điều ấy không được kéo dài bởi “Quỷ đỏ” hiện tại đã là một thương hiệu mang tính toàn cầu và họ không thừa tiền đến mức chi vài trăm triệu bảng mỗi mùa nhưng không giành nổi một danh hiệu. Cá tính của Mourinho cũng không hài lòng với một mục tiêu trong top 4 và góp mặt ở Champions League chỉ để “đủ mâm”. Do vậy, sự bảo đảm chắc chắn từ ban lãnh đạo Man United sẽ giúp “Người đặc biệt” toàn tâm toàn ý gắn bó với “Quỷ đỏ” và đưa ra những sách lược để phục hưng Man United.

     - Bóng Đá

     Man Utd hy vọng sẽ phục hưng dưới bàn tay Jose Mourinho.

    Hai năm qua, cường độ làm việc cật lực tại Old Trafford khiến tóc Mourinho bạc đi nhiều. Đành rằng Man United vẫn chưa trở lại vị thế như họ đã từng trong quá khứ nhưng hãy tin rằng, “Quỷ đỏ” dưới bàn tay của Mourinho đang đi đúng hướng. Ông biến một đội hình già nua, rệu rã dưới bàn tay của David Moyes và Louis Van Gaal trở thành một đội bóng giàu sức chiến đấu, kết hợp giữa kinh nghiệm, sức trẻ và đẳng cấp.

    Những Pogba, Lukaku, Bailly, Rashford, Martial, Luke Shaw đều ở ngưỡng từ 20-24 tuổi, tức là họ còn có thể hoàn thiện để trở thành những ngôi sao đẳng cấp thế giới trong tương lai. “Người đặc biệt” cũng đã hồi sinh những Valencia, Ashley Young, Phil Jones, khơi dậy tinh thần chiến thắng cho Man United. Cùng với đó, với việc chiêu mộ Matic và Sanchez, Mourinho đã có những chất liệu cần thiết để đảm bảo thành công ngay tức khắc.

    Do vậy, dẫu người hâm mộ “Quỷ đỏ” có thể vẫn chưa nguôi luyến tiếc về một Man United vừa hấp dẫn, vừa hiệu quả dưới bàn tay của Sir Alex nhưng với những gì đã diễn ra đến thời điểm này, có lẽ họ cũng nên hài lòng. Ngoài Mourinho, khó ai có thể giúp Man United vực dậy “đế chế màu đỏ” oai hùng trong quá khứ.

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:00 26/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...