MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • Man United mùa giải sau: Làm cách mạng từ những điều đơn giản

    20:49 Thứ sáu 15/04/2016

    Hướng đến mùa giải sau với sự chủ động và lạc quan là điều cần thiết để nhằm tìm lại hào quang xưa. Vậy đâu là những việc Man United cần làm?

    (BongDa.com.vn) – Dù có vào tốp 4 hay đoạt FA Cup đi chăng nữa thì đây vẫn là mùa giải thất bại của Quỷ đỏ thành Manchester. Hướng đến mùa giải sau với sự chủ động và lạc quan là điều cần thiết để nhằm tìm lại hào quang xưa. Vậy đâu là những việc đội chủ sân Old Trafford cần làm khi mùa giải này kết thúc?

    Đã đến lúc HLV Van Gaal nên ra đi? Ảnh: Internet.
    Đã đến lúc HLV Van Gaal nên ra đi? Ảnh: Internet.

    Sa thải Van Gaal

    Có lẽ chẳng còn bao nhiêu người dám đặt niềm tin vào HLV Hà Lan này nữa. Thành tích bết bát cùng những màn trình diễn nghèo nàn đã khiến cho Man United chẳng khác gì một đội bóng tầm thường mà thôi. Trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về Louis van Gaal bởi chính những quyết định khó hiểu của ông đã trực tiếp khiến cho Man United sa sút dần. Chọn ai dẫn dắt Man United có thể cần xem lại nhưng cấp thiết là phải sa thải Van Gaal.

    Giữ bằng được De Gea

    Trong mùa giải u ám này thì Man United vẫn còn đó điểm sang là David de Gea. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha thì giờ đây chẳng biết Man United đang đứng ở đâu trên bảng xếp hạng. Khi mà Real Madrid vẫn chưa từ bỏ tham vọng có được De Gea thì Man United càng phải tỏ rõ quyết tâm giữ anh bằng bất cứ giá nào để tạo cơ sở cho thành công trong tương lai.

    Xem lại vai trò của Rooney

    Dù là đội trưởng nhưng Wayne Rooney là một trong những người chơi tệ nhất của Man United mùa giải năm nay. Khi đã có dấu hiệu của tuổi tác cũng dễ hiểu vì sao Rooney bắt đầu sa sút. Trong hoàn cảnh đó, dù không thể loại Rooney ra ngay khỏi đội hình nhưng Man United cần xem xét lại vai trò của anh để Rooney có thể đóng góp theo đúng khả năng và không là gánh nặng cho toàn đội. Man United cần thủ lĩnh thật sự trên sân chứ không phải kiểu thủ lĩnh tinh thần như Rooney hiện tại.

    Rooney hiện nay chỉ còn là thủ lĩnh tinh thần. Ảnh: Internet.
    Rooney hiện nay chỉ còn là thủ lĩnh tinh thần. Ảnh: Internet.

    Rà soát triệt để đội hình

    Trong hai mùa giải qua Man United đã mua về khá nhiều cầu thủ. Dù có bán đi nhưng số lượng hiện tại vẫn khá đông. Tuy nhiên chất lượng lại không đi cùng với chất lượng. Rút ra bài học của Angel Di Maria hay Chicharito, Man United cần có sự thanh lọc hợp lý, ai cần thiết, ai không cần thiết. Fellaini, Young, Carrick,… có lẽ đã không còn phù hợp chơi cho Man United. Man United vẫn phải chi tiền nhưng nên biết chi sao cho thật khôn ngoan. Không nhất thiết phải mua toàn ngôi sao nhưng phải là những người thích hợp chơi cho Quỷ đỏ.

    Mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ

    Tuy mùa giải này thất bại đã rõ nhưng những Rashford, Martial,… đã mang đến những làn gió mới và niềm hy vọng cho tương lai. Dù chẳng nên hy vọng họ sẽ như thế hệ vàng năm 1992 nhưng hãy mạnh dạn trao cơ hội cho họ. Man United đang cách mạng nên cần lắm những con người trẻ đầy nhiệt huyết và tài năng. Họ sẽ mang đến làn gió mới và sự đột biến cho Quỷ đỏ, đồng thời mang đến sự ổn định lực lượng lâu dài.

    Man United đang trải qua một mùa giải đáng quên nhưng nhìn chung không hẳn tất cả đều là gam màu tối. Trong sự thất vọng lớn lao vẫn còn đó chút hy vọng. Chỉ cần mạnh dạn thay đồi và có sự tĩnh táo thì tất cả đều chưa phải là quá muộn.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...