MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Sếp mới Liverpool học Man City cách dựng đế chế

    20:14 Thứ tư 13/03/2024

    BongDa.com.vn Michael Edwards sẽ trở lại Liverpool sau hai năm chia tay với bóng đá đỉnh cao và lần này ông mang đến một giấc mơ lớn cho The Kop.

    Báo chí Anh tiết lộ, Liverpool đã bổ nhiệm thành công Michael Edwards ngồi vào ghế Giám đốc điều hành bóng đá. Giám đốc Mike Gordon của Fenway Sports Group (FSG) là người nỗ lực để thuyết phục Edwards trở lại sân Anfield.

    Được biết, Edwards đã từ chối nhiều lời mời từ các câu lạc bộ trong suốt hai năm qua để thành lập một công ty phân tích bóng đá, Ludonautics. 

    Sếp mới Liverpool học Man City cách dựng đế chế - Bóng Đá

     Edwards mang đến Liverpool một chiến lược phát triển mới. 

    Liverpool và FSG hiện đang để mắt đến việc mua lại một đội bóng thứ hai (đội bóng con) và có vẻ Liverpool sẽ tham gia vào mô hình đa CLB như cách tập đoàn City Football Group đang quản lý Man City.

    Edwards sẽ giám sát việc xác định danh tính của CLB thứ hai này, cùng với cựu giám đốc Boston Red Sox, Theo Epstein, người cũng đã trở lại FSG.

    Edwards, 44 tuổi, sẽ đảm nhận trọng trách của Gordon sau khi cặp đôi này tổ chức các cuộc đàm phán chi tiết và mang tính xây dựng ở Boston 10 ngày trước. Chủ sở hữu chính của Liverpool, John W Henry cũng có mặt và có ảnh hưởng tại cuộc họp.

    Edwards cuối cùng đã đồng ý trở lại Liverpool với tư cách là Giám đốc điều hành Bóng đá vào thứ Hai sau khi nhận được sự đảm bảo từ những người đứng đầu FSG về quyền lực của ông tại Anfield.

    Liverpool rất muốn Edwards điều hành các hoạt động bóng đá của họ bao gồm tuyển dụng, mua bán cầu thủ, học viện và đội một. Dẫu vậy, công việc đầu tiên của ông sẽ là tìm kiếm một Giám đốc thể thao mới cho CLB. Dự kiến người này sẽ là Richard Hughes, người đã thông báo quyết định rời Bournemouth. 

    Edwards và Hughes quen biết nhau từ sớm, khi Hughes còn là cầu thủ của Portsmouth. Edwards là một nhà phân tích dữ liệu trẻ tại đây. Họ vẫn giữ liên lạc và Edwards đã giúp Bournemouth mang về Dominic Solanke và Jordon Ibe từ Liverpool.

    Edwards đã trải qua 10 năm ở Liverpool từ năm 2012 và được ca ngợi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất bậc nhất tại Anfield, bên cạnh Klopp. Ông là "đạo diễn" để CLB chiêu mộ Mohamed Salah, Alisson và Virgil Van Dijk.

    Sếp mới Liverpool học Man City cách dựng đế chế - Bóng Đá

     Liệu Alonso có quay lại Liverpool?

    Trong thời gian tới, cặp đôi này sẽ làm việc để mang về một HLV mới cho Liverpool. Xabi Alonso vẫn là người dẫn đầu danh sách nhưng Ruben Amorim của Sporting cũng được quan tâm. Ngoài ra, Roberto De Zerbi cũng đã được nhắc đến cùng với Julian Nagelsmann.

    Hughes nói được nhiều thứ tiếng và được cho là biết 'tất cả mọi người trong giới bóng đá'. Anh có mối quan hệ tốt với Inaki Ibanez, người đại diện của Xabi Alonso và HLV Andoni Iraola của Bournemouth cũng thuộc quyền quản lý của Ibanez.

    Nhìn chung, Liverpool đang ở giai đoạn chuyển giao. Mohamed Salah hay Virgil van Dijk đều đã ngoài 30 tuổi. Tương lai của The Kop thuộc về tay các sao mai. Nhiệm vụ của Edwards là mang về Anfield một HLV mới để tiếp tục thúc đẩy các tài năng đó và mở ra một kỷ nguyên mới tại Merseyside. 

    Ngọa Long | 19:44 13/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...