(BongDa.com.vn) – Những thay đổi về mặt chiến thuật chính là chìa khóa giúp Manchester City đánh bại Crystal Palace tới 4-0 trong loạt trận Premier League hồi cuối tuần vừa rồi.
DTrước thềm cuộc chạm trán Crystal Palace hồi cuối tuần vừa qua, đội bóng thành Manchester đã gây thất vọng trong 3 trận đấu liên tiếp, lần lượt trước Leicester City (hòa 0-0), Watford (thắng chật vật 2-1) và Everton (hòa 0-0). Mặc dù vậy, chỉ cần một quyết định chấp nhận thay đổi từ phía HLV Pellegrini, The Citizens đã hoàn toàn lột xác. Chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Palace không chỉ giúp Man City thu hẹp khoảng cách với hai đội dẫn đầu (Arsenal và Leicester chỉ giành được kết quả hòa ở vòng 22 Premier League) mà còn mang đến cho đội bóng chủ sân Etihad thêm những ý tưởng chiến thuật vô cùng mới mẻ.
Theo đó, thay vì tiếp tục “trung thành” với một hệ thống bao gồm hai tiền vệ trung tâm, Pellegrini đã chuyển sang sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 (4-4-2 kim cương), giữ David Silva ở vị trí “số 10” truyền thống. Phía sau tiền vệ người Tây Ban Nha chính là Fabian Delph bên trái, Fernando đá trụ và De Bruyne bên phải. Trên hàng công, tài năng trẻ Kelechi Iheanacho cũng là người được tin tưởng sát cánh cùng Sergio Aguero.
Dễ dàng nhận thấy rằng, bộ ba tiền vệ án ngữ ở khu vực giữa sân đã giúp cho Man City tấn công trực diện và tốc độ hơn hẳn. Bản thân Silva, cũng hoàn toàn thoải mái và tự do trong vai trò của một “nhạc trưởng” thuần túy đồng thời không phải chia sẻ phạm vi hoạt động với những mắt xích chơi sáng tạo khác, như De Bruyne chẳng hạn. Trong khi mỏ neo Fernando chỉ tập trung làm nhiệm vụ đánh chặn, càn quét đúng với sở trường của mình thì cả Delph lẫn De Bruyne đều được khuyến khích dâng cao như những “con thoi”, vừa hỗ trợ trực tiếp cho hàng công, vừa lùi về tham gia thu hồi, phân phối bóng.
Chính sự cơ động và linh hoạt đến từ hàng tiền vệ kim cương đã biến The Citizens trở thành một cỗ máy tấn công vô cùng biến hóa và khó lường. Bên cạnh Silva là nhân tố trung tâm trong những đường lên bóng, Man xanh còn sở hữu thêm cả De Bruyne giống như một nhà tổ chức từ phía sau, sẵn sàng di chuyển dạt biên để khai thác các khoảng trống khi cần thiết. Việc không bị bó buộc trong một phạm vi không gian hẹp (như khi đá tiền vệ cánh phải) đã giúp ngôi sao người Bỉ dễ dàng phát huy những phẩm chất sáng tạo của mình.
Mặt khác, sơ đồ chiến thuật sử dụng hai tiền đạo cũng giúp cho Aguero, vốn thi đấu không thực sự ấn tượng kể từ đầu mùa trở nên bớt lạc lõng hơn. Nhờ vào tốc độ và khả năng quấy rối tuyệt vời đến từ Iheanacho, chân sút người Argentina đã dễ dàng tận dụng những sai lầm của hàng phòng ngự Palace, qua đó lập cú đúp mang về thắng lợi 4-0 cho thầy trò Pellegrini. Tất nhiên, cũng cần phải nói đến phong độ cực kỳ xuất sắc của Silva khi được trở lại vị trí “số 10” duy nhất trên hàng công. Chắc chắn, trong khoảng thời gian sắp tới, thứ công thức 4-4-2 kim cương sẽ còn được các cầu thủ Man City mài rũa thêm rất nhiều lần để sẵn sàng cho những thử thách mới ở Premier League hay Champions League.