MỚI NHẤT :
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Malaysia đặt mục tiêu top 3 tại SEA Games 31

    16:56 Thứ ba 12/04/2022

    Trưởng đoàn Thể thao Malaysia tại SEA Games 31 Nur Azmi Ahmad hy vọng các vận động viên nỗ lực để hoàn thành mục tiêu chung.

    "Chúng tôi đang nhắm đến 3 vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp. Các vận động viên phải coi trọng những gì chính phủ đã đầu tư và đây là lúc họ gặt hái những tấm huy chương", Bernama trích chia sẻ của ông Nur Azmi trong chuyến khảo sát ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Bukit Jalil hôm 11/4.

    Ông Nur Azmi cho biết mục tiêu ban đầu của đoàn thể thao Malaysia là giành 31 HCV tại SEA Games 31, do Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao nước này Seri Ti Lian Ker đệ trình, dựa trên cuộc khảo sát của 16 hiệp hội các môn. Tuy nhiên, ông hy vọng các vận động viên sẽ nỗ lực gấp đôi để giúp đoàn cán đích trong top 3 bảng tổng sắp huy chương.

     - Bóng Đá

    Malaysia quyết gặt thành tích cao tại SEA Games 31. Ảnh: The Star.

    Trưởng đoàn Thể thao Malaysia nhấn mạnh việc thiếu hoặc vắng mặt ở các giải quốc tế trong hơn 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không phải là lý do để các đội tuyển thi đấu không thành công ở kỳ SEA Games sắp tới.

    Ông Nur Azmil cho biết tình trạng tương tự ảnh hưởng đến tất cả vận động trên thế giới, vì vậy mọi thành viên Malaysia phải nỗ lực để gặt hái thành công tại SEA Games 31.

    Theo kế hoạch, Malaysia sẽ cử 654 vận động viên tham dự SEA Games 31, trong đó có 435 nam và 219 nữ. Số lượng vận động viên của Malaysia chỉ xếp sau chủ nhà Việt Nam (965 người) và Thái Lan (871 người).

    Tại SEA Games 30 trên đất Philippines, Malaysia xếp hạng 5 toàn đoàn với 56 HCV, 57 HCB và 71 HCĐ. Malaysia từng 2 lần nhất toàn đoàn các năm 2001 và 2017, khi là chủ nhà của SEA Games.

    Duy Minh - Zing.vn | 13:17 12/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...