MỚI NHẤT :
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Lương Park Hang-seo thấp nhất trong 4 HLV dự bán kết AFF Cup 2018

    09:14 Thứ tư 28/11/2018

    Trong số 4 nhà cầm quân giành quyền đi tiếp tại AFF Cup năm nay, có một HLV nhận được mức lương "khủng" khi mỗi tháng thu về cả trăm nghìn USD.

    Sau khi kết thúc vòng bảng, AFF Cup 2018 đã tìm ra 4 đội mạnh nhất lọt vào vòng bán kết, đó là đội tuyển Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia.

    Trận bán kết diễn ra muộn hơn là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines. Trên băng ghế huấn luyện, ông Park Hang-seo và Sven-Goran Eriksson từng cùng tham dự World Cup 2002 khi làm việc cho hai đội tuyển Hàn Quốc và Anh.

    16 năm sau, hai chiến lược gia này có cuộc chạm trán trực tiếp ở vòng bán kết AFF Cup 2018. Trong khi thầy Park đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ tháng 10/2017, thì phải đến một năm sau, ông Eriksson mới được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của "Azkals".

    Tại Việt Nam, mức lương chiến lược gia người Hàn Quốc nhận được hàng tháng vào khoảng 22.000 USD/tháng (hơn 510 triệu đồng) kéo dài đến hết năm 2020.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo và Tan Cheng Hoe có mức lương không quá khác biệt. Ảnh: Minh Chiến.

    Ở phía bên kia chiến tuyến, theo ghi nhận của báo chí Philippines, HLV Eriksson nhận lương ở mức 80.000 USD/tháng (hơn 1,9 tỷ đồng) trong 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Như vậy, mức lương của Eriksson cao gấp 3,6 lần so với đối thủ ở vòng bán kết AFF Cup năm nay.

    Tuy nhiên, đây chưa phải khoản lương cao nhất ông Eriksson từng được nhận trong suốt sự nghiệp cầm quân. Từ năm 2001 đến 2006, chiến lược gia người Thụy Điển được trả khoảng 530.000 USD/tháng khi dẫn dắt đội tuyển Anh.

    Theo tờ Joongang Daily của Hàn Quốc, Eriksson cũng được nhận mức thù lao hậu hĩnh 500.000 USD cho mỗi tháng làm việc tại CLB Shanghai SIPG của giải vô địch quốc gia Trung Quốc. 

    Dù giúp đội bóng Thượng Hải hai mùa liên tiếp lọt vào top 3 giải đấu, Eriksson thường xuyên bị chỉ trích vì lối chơi đơn điệu và không chịu tạo cơ hội cho những tài năng trẻ của CLB. Kết cục, ông bị thay thế bởi cựu HLV Chelsea Andre Villas-Boas khi hết hai năm hợp đồng.

     - Bóng Đá

     HLV Eriksson nhận lương 80.000 USD/tháng trong thời gian dự AFF Cup 2018. Ảnh: Getty.

    Lương cao gấp gần 4 lần ông Park Hang-seo nhưng Eriksson vẫn chưa phải là HLV nhận thù lao cao nhất trong top 4 đội AFF Cup năm nay.

    Chiến lược gia nhận lương "khủng" nhất trong bộ tứ này là HLV người Serbia đang dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, ông Milovan Rajevac. Ông nhậm chức từ tháng 5/2017, mới đầu chỉ nhận mức lương 58.000 USD/tháng (xấp xỉ 1,4 tỷ đồng).

    Tuy nhiên, với chiến tích giúp "Voi chiến" bảo vệ thành công ngôi vô địch King's Cup, HLV Rajevac được Liên đoàn bóng đá Thái Lan gia hạn hợp đồng đến năm 2020 kèm theo điều khoản tăng lương. Mức lương hiện tại của ông được cho là khoảng 100.000 USD/tháng (hơn 2,3 tỷ đồng).

    Người còn lại là ông Tan Cheng Hoe, HLV "nội" duy nhất trong top 4 đang dẫn dắt đội tuyển Malaysia. Dù có mức lương khiêm tốn hơn hẳn so với hai người đồng nghiệp tại Philippines và Thái Lan, HLV Tan vẫn nhận lương cao hơn ông Park Hang-seo với 23.000 USD/tháng (tương đương 536 triệu đồng).

    Bích Hiền | 06:30 28/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...