MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • "Lúc Jordan đá như thế thì Việt Nam không làm gì được"

    11:05 Thứ ba 14/01/2020 | 6

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Nguyễn Quốc Vượng bày tỏ sự không hài lòng sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan khép lại.

    Chứng kiến hàng phòng ngự U23 Việt Nam có một trận đấu vất vả trước đối thủ Tây Á, cựu cầu thủ Nguyễn Quốc Vượng phân tích trên Soha: "Chúng ta cần cải thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự của tuyến giữa. Khi gặp đối thủ như thế, ví dụ họ tấn công biên phải thì ít nhất cần một tiền vệ lệch phải hỗ trợ, rồi cần thêm tiền vệ phòng ngự, hậu vệ biên và trung vệ lệch ra, tức ít nhất là 4 người. Về nguyên tắc, ít nhất cần có 4. Nhưng hôm nay chúng ta vẫn bị xuyên phá vào giữa. Đấy là điều không nên.

    Có thể ông Park nghĩ Jordan sẽ đánh biên là chính. Thực tế họ đánh biên rất tốt, họ đá tương đối toàn diện. Khi đối mặt 1 vs 1 họ đè người thì chúng ta không làm gì được. Trong một tình huống cụ thể, cần phải che chắn trung tâm trước hơn là cánh, vì ở trung tâm trực diện hơn. Hôm nay thì tiền vệ trung tâm và hàng thủ của chúng ta làm chưa tốt, cần phải cải thiện.

    CĐV Thái Lan hả hê: Chiếc xe bus của ông Park sẽ đưa U23 Việt Nam về nước - Bóng Đá

    Quốc Vượng cho rằng U23 Việt Nam hầu như không thể tranh chấp 1 vs 1 với đối phương khi các cầu thủ Jordan sở hữu nền tảng thể lực, thể hình, kỹ thuật và tốc độ tốt hơn hẳn.   

    Những đội bóng lớn, khả năng đá 1 vs 1 là rất tốt. Những đội như Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc đá 1 vs 1 được hết, chúng ta không thể đơn độc kèm được họ. Khi đó buộc chúng ta phải sử dụng hệ thống phòng ngự chặt chẽ".

    Mặc dù cho biết U23 Việt Nam vẫn còn nhiều khuyết điểm, tuy nhiên, Quốc Vượng cũng cho rằng HLV Park Hang-seo có thể kịp thời sửa chữa những sai sót này trước khi chúng ta đối đầu với U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối: "Tôi nghĩ là kịp. Thứ nhất, sửa phòng ngự sẽ dễ hơn tấn công. Trong các trận đấu và buổi tập, ông Park sẽ tìm ra được nhân tố nào phù hợp nhất với hệ thống phòng ngự, phản công của ông ấy. Nếu chúng ta đi tiếp, chắc chắn là đá phòng ngự - phản công rồi.

    Còn khi gặp các đối thủ lớn như Jordan, khi tấn công ta cần nhanh, chuẩn. Hai yếu tố đó mới gây ra được bất ngờ và tạo bàn thắng. Còn nếu dùng mảng miếng phối hợp tấn công thì cực kì khó. Mình chưa đủ khả năng làm như thế, chưa đá sòng phẳng với họ được.

    Báo Hàn Quốc:

    U23 Việt Nam cần nỗ lực hơn ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp CHDCND Triều Tiên.  

    Ví dụ gặp Uzbekistan, Hàn Quốc hay Australia thì chúng ta sẽ đều là cửa dưới. Vì thế ta cần hoàn thiện lại hệ thống phòng ngự của mình trước. Nhưng may mắn là mình không có sai lầm cá nhân nào. Với một áp lực như thế, đội hình trẻ, nhiều em lần đầu tham dự, thường dễ bị sai lầm cá nhân nhưng ở đây các em không có sai lầm cá nhân nào cả. Vì vậy tôi chỉ đánh giá chúng ta cần chỉn chu lại hệ thống phòng ngự".

    Phi Yến | 10:35 14/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...