MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 4-0 Chelsea (H2): Kai Havertz lập cú đúp
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Nam Định tạm chiếm ngôi đầu V-League; Minh Vương hẹn hò Hoa khôi

    16:17 Thứ sáu 07/04/2023

    BongDa.com.vn CLB Nam Định đã tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH V-League 2023 sau trận gặp Khánh Hòa tại vòng 5 vào chiều ngày 07/04.

    Nam Định tạm chiếm ngôi đầu V-League 2023

    Chiều 07/04, các trận đấu tại vòng 5 V-League 2023 tiếp tục diễn ra. Trên sân Thiên Trường, Nam Định gặp rất nhiều khó khăn trước tân binh Khánh Hòa. Dù chơi áp đảo và sở hữu nhiều cơ hội nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt phải trả giá với bàn thua ở phút 85 do công của Yago Ramos bên phía đội bóng Phố Biển. Đến những phút bù giờ cuối cùng, đội chủ nhà mới có được bàn gỡ hòa trên chấm 11m của  để giữ lại 1 điểm đầy may mắn. 

    Minh Vương hẹn hò Hoa khôi; HLV Kiatisuk chỉ rõ sức mạnh của HAGL - Bóng Đá

    Nam Định bị Khánh Hòa chia điểm. Ảnh: Vietnamnet.

    Với kết quả này, Nam Định đã vươn lên dẫn đầu BXH V-League 2023 trước khi Hà Nội và Bình Đinh ra sân vào chiều ngày 08/04. Ở trận đấu cùng giờ trên sân Vình, SLNA đã chia điểm cùng Bình Dương cũng với kết quả 1-1. Bùi Vĩ Hào đã mở tỷ số cho đội khách trong hiệp 1 còn Gaspuitis là người san bằng cách biệt cho đoàn quân HLV Nguyễn Huy Hoàng.

    Minh Vương hẹn hò Hoa Khôi

    Theo Zing, mới đây, người quản lý, MC kim diễn viên Bùi Thu Hương đã lên tiếng xác nhận hoa khôi sinh năm 1998 đã hẹn hò cùng tiền vệ Trần Minh Vương. Cầu thủ của HAGL thường xuyên theo dõi và tương tác trên trang cá nhân cô gái quê Bắc Kạn.

    Minh Vương hẹn hò Hoa khôi; HLV Kiatisuk chỉ rõ sức mạnh của HAGL - Bóng Đá

    Trần Minh Vương hẹn hò.

    Thông tin hẹn hò của 2 nhân vật này đã xôn xao mạng xã hội trong những ngày qua. Tuy vậy, cả 2 vẫn tỏ ra kín tiếng. Mới đây, tiền vệ quê Thái Bình đã ghi siêu phẩm vào lưới Viettel bằng 1 cú sút phạt hàng rào. Bùi Thu Hương thi đăng kết quả trận đấu của đội bóng Phố Núi trước Cơn lốc đỏ.

    Quốc Việt được thưởng lớn

    Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt vừa có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của mình tại đấu trường V-League trong chiến thắng 4-1 của HAGL trước Viettel. Sau pha lập công này, ngôi sao của U22 Việt Nam đã được Học viện bóng đá Nutifood JMG – nơi đào tạo ra mình thưởng nóng với số tiền 50 triệu đồng.

    HLV Kiatisuk chỉ rõ sức mạnh của HAGL; Quốc Việt được thưởng lớn - Bóng Đá

    Nguyễn Quốc Việt ăn mừng cảm xúc sau bàn thắng đầu tiên tại V-League. Ảnh: Vietnamnet.

    Phát biểu sau khi nhận được phần thưởng, Quốc Việt chia sẻ: “Tôi không ngờ đã trưởng thành, rời Học viện mà vẫn được quan tâm như vậy. Tôi xin cảm ơn các cô chú lãnh đạo của Học viện rất nhiều”. Bên cạnh đó, HLV Kiatisuk Senamuang cũng dành những lời có cánh cho người học trò: “Quốc Việt là cầu thủ năng động. Cậu ấy có kỹ thuật tốt, đủ khả năng thi đấu ở các cấp độ U20, U23 và cả đội tuyển Quốc gia trong tương lai”.

    HLV Kiatisuk chỉ rõ sức mạnh của HAGL

    Phát biểu sau trận gặp Viettel, HLV Kiatisuk cho biết: "Tôi bất ngờ vì HAGL thắng CLB Viettel tới 4-1, bởi khi đến đây, chúng tôi biết họ là đội bóng rất mạnh. CLB Viettel có kết quả tốt trong thời gian qua, họ vừa thắng 6 bàn (ở Cúp quốc gia 2023) và đã đánh bại CLB Công an Hà Nội với tỷ số 2-0 nên chúng tôi phải tập trung thi đấu chắc chắn".

    HLV Kiatisuk chỉ rõ sức mạnh của HAGL; Quốc Việt được thưởng lớn - Bóng Đá

    HAGL thăng hoa tại vòng 5 V-League 2023. Ảnh: Vietnamnet.

    Chia sẻ về sức mạnh của HAGL, Zico Thái nói thêm: “Sau khi HAGL thay thế 6 cầu thủ trụ cột năm ngoái, tôi hiểu rằng đây là cơ hội cho cầu thủ trẻ. Khi V-League 2023 khởi tranh, chúng tôi hòa liền 4 trận. Đây là thời gian quý báu cho cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn. Dần dần, các cầu thủ tự tin hơn, tôi nói rằng khi tự tin, HAGL có thể giành được kết quả như đàn anh năm ngoái. Tất nhiên, HAGL còn rất nhiều việc phải làm, từng bước một tích lũy".

    Thái Lan mất “thần đồng” tại SEA Games 32

    U22 Thái Lan nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của thần đồng 20 tuổi - Suphanat Mueanta tại SEA Games 32. Theo nhiều nguồn tin, Chủ tịch CLB Buriram United - Buriram Chidchob dự kiến sẽ đưa cầu thủ này sang châu Âu tập huấn trong thời gian tới.

    Suphanat Mueanta được xem là nhân tố trẻ triển vọng nhất của bóng đá xứ chùa vàng và cả ĐNÁ ở thời điểm hiện tại. Việc thiếu vắng cầu thủ này sẽ là mất mác không nhỏ với đoàn quân HLV Issara Sritaro ở giải đấu sắp tới.

    HLV Kiatisuk cam kết hỗ trợ ông Troussier

    Trong trận đấu giữa Viettel và HAGL vừa qua, những cầu thủ trẻ của U22 Việt Nam đã được BHL 2 đội tạo điều kiện tối đa để ra sân thi đấu. Đó là Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang bên phía Cơn lốc đỏ, cùng với đó là Nguyễn Quốc Việt hay Nguyễn Đức Việt của đội bóng Phố Núi.

    HLV Kiatisuk chỉ rõ sức mạnh của HAGL; Quốc Việt được thưởng lớn - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier theo dõi trận đấu giữa Viettel và HAGL. Ảnh: Vietnamnet.

    HLV Kiatisuk cho biết sẽ tạo điều kiện hết mình để giúp đỡ U22 Việt Nam và HLV Philippe Troussier. Zico Thái cho biết: “Trong buổi gặp gỡ HLV Troussier, tôi có bắt tay chào hỏi, chúc mừng ông ấy trở thành HLV đội tuyển Việt Nam. Ông Troussier khi ấy nói có bao nhiêu cầu thủ trẻ có thể chơi cấp độ ĐTQG hay U23. Tôi mời ông Troussier đến xem để đánh giá vì có những cầu thủ trẻ được đá ngay từ đầu, nhưng cũng có cầu thủ trẻ trong danh sách. Sau khi có kết quả tốt, tôi thay cầu thủ trẻ vào thể hiện. Đây là cách giúp HLV Troussier có thêm lựa chọn".

    Báo Malaysia sớm chịu thua U22 Việt Nam

    Sau khi biết được kết quả bốc thăm SEA Games 32, tờ Metro – Malaysia nhận định đầy bi quan: "Hy vọng đoạt HCV SEA Games 32 của U22 Malaysia mau chóng bị dập tắt khi đoàn quân HLV Elavarasan rơi vào bảng "tử thần" cùng Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Lào. Tuy là quốc gia có thành tích thi đấu tốt thứ 2 lịch sử bóng đá nam SEA Games, song lần cuối cùng Malaysia đăng quang giải đấu đã rất lâu, từ năm 2011 tại Indonesia".

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 15:47 07/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...