MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Lộ lý do Công Phượng bị đẩy xuống đội dự bị

    07:48 Thứ ba 09/06/2015

    Công Phượng đã khiến HLV Miura không hài lòng và theo được biết ông thầy người Nhật đã đẩy tiền đạo này băng ghế dự bị ở trận đấu với U23 Đông Timor.

    Tiền đạo Công Phượng đã khiến HLV Miura không hài lòng và theo được biết ông thầy người Nhật đã đẩy tiền đạo này băng ghế dự bị ở trận đấu với U23 Đông Timor.

    Lộ lý do Công Phượng bị đẩy xuống đội dự bị
    Sau trận đấu với U23 Lào cách đây ít ngày, HLV Miura tỏ ra khá thất vọng về Công Phượng. Lý do là bởi tiền đạo người xứ Nghệ đã không tuân theo đấu pháp mà BHL đề ra, khiến U23 Việt Nam phải rất vất vả mới có trọn 3 điểm.

    Được biết, ở trận gặp U23 Lào, Công Phượng lẽ ra cầu thủ này phải đá hộ công phía sau Văn Toàn, Thanh Bình, nhưng đằng này anh lại lùi về quá sâu, khiến cho hàng tấn công của U23 Việt Nam chơi thiếu sức sống.

    Là người vốn kỷ luật, chính bởi vậy mà HLV Miura đã quyết định dạy cho Công Phượng một bài học. Không chỉ đầy chân sút này lên băng ghế dự bị trong trận gặp u23 Đông Timor. Mà trong buổi tập hôm nay, Công Phượng đã phải xuống tập với đội dự bị.

    Ở buổi tập này, HLV Miura đã cho các cầu thủ thi đấu chính trận Đông Timor được phép tập thả lỏng ở khách sạn, và chỉ mang ra sân tập 5 cầu thủ. Ngoài Công Phượng còn có Thanh Hiền, Minh Tùng, Hữu Dũng và hai thủ môn Văn Tiến, Văn Trường.

    Dưới nền nhiệt cao tại Singapore, ngoài ít phút nghỉ ngơi uống nước HLV Miura đã yêu cầu tất cả các cầu thủ này hoạt động hết công suất.

    Sau hơn 1 tiếng đồng hồ luyện tập các bài dứt điểm, tạt bóng rồi sút phạt, Công Phượng và đồng đội mới được phép rời sân trước khi lên xe về khách sạn nghỉ ngơi.

    Tức giận với Công Phượng là vậy, song nhiều khả năng, ở trận đấu cuối cùng gặp U23 Thái Lan tại vòng bảng, HLV Miura sẽ cho cầu thủ này được đá chính.

    Hiện tại vấn đề khiến chiến lược gia người Nhật lo lắng nhất không phải phong độ của các cầu thủ mà là nhiều học trò bị thẻ vàng.

    Sau 4 trận đã đấu ở vòng loại, có đến 7 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam dính thẻ vàng là Công Phượng, Hữu Dũng, Mạnh Hùng, Huy Toàn, Thanh Bình, Ngọc Thắng và Mạc Hồng Quân.

    Theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 28, cầu thủ bị một thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa thẻ khi thi đấu bán kết. Thế nhưng, những cầu thủ nào bị phạt 2 thẻ vàng hoặc thẻ đỏ trực tiếp ở trận áp chót hoặc trận cuối vòng bảng sẽ phải nghỉ đá trận tiếp theo.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...