MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Liverpool – Manchester City: Điểm qua những cuộc so tài thú vị

    22:29 Thứ tư 04/04/2018

    BongDa.com.vn Hai đội bóng có lối chơi tấn công hoa mĩ và rực lửa bậc nhất châu Âu là Manchester City và Liverpool sẽ phân tài cao thấp trong trận tứ kết lượt đi Champions League vào rạng ngày sáng mai. Không đâu khác, sân vận động Anfield sẽ là nơi chứng kiến bữa tiệc bóng đá hứa hẹn đầy hấp dẫn và kịch tính này.

    Đã có nhiều tranh luận giữa hai gương mặt tiêu biểu của hai đội vào lúc này là Kevin De Bruyne và Mohamed Salah cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” tại Premier League. Tuy nhiên, trận cầu sắp tới không chỉ hấp dẫn nhờ cặp đôi này mà còn có rất nhiều cầu thủ xuất sắc khác cũng rất đáng được chờ đợi. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số cuộc đụng độ thú vị giữa các vị trí của hai bên.

    Aymeric Laporte vs Mohamed Salah

    Tiền đạo cánh người Ai Cập đang có phong độ chói sáng trong màu áo Liverpool mùa giải năm nay với rất nhiều bàn thắng và vô số màn trình diễn khuynh đảo bên hành lang cánh phải. Đúng như HLV Pep Guardiola nhận định anh là mối nguy hiểm lớn nhất đối với hàng phòng ngự của đội bóng áo xanh.

     - Bóng Đá

     Salah đang là ngôi sao sáng nhất trong đội hình của quỷ đỏ vùng Merseyside.

    Phía đối diện, bản hợp đồng mới của Manchester City - Aymeric Laporte được ra sân lần đầu cho the Citizen trong trận đấu với Everton hôm thứ 7 tuần trước ở vị trí hậu vệ cánh trái. Và nếu đó là bài kiểm tra mà huấn luyện viên dành cho cầu thủ này thì anh đã hoàn thành nó một cách xuất sắc. Tốc độ, sức mạnh và khả năng đánh chặn sẽ là những phẩm chất hữu ích ở cầu thủ người Pháp để có thể ngăn chặn được một Mohamed Salah đang thăng hoa.

    Kevin De Bruyne vs Jordan Henderson

    Trong chuyến làm khách trên sân của Everton, đội bóng cùng thành phố với Liverpool mới đây, bằng màn trình diễn thượng thặng của mình, K.D Bruyne đã nhận được những tràng pháo tay từ cổ động viên đội nhà. Nhưng chắc chắn sự thân thiện này sẽ không xảy ra lần nữa khi anh cùng đồng đội hành quân tới sân Anfield.

     - Bóng Đá

     Jordan Henderson nhiều khả năng sẽ có nhiệm vụ hạn chế sự nguy hiểm của Kevin De Bruyne.

    Cầu thủ người Bỉ cùng với Salah đang là hai cầu thủ ấn tượng nhất của Premier League mùa giải năm nay. Tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi của Manchester City là rất lớn khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ từ tấn công đến phòng ngự. Trong trận cầu trước mắt, nhiều khả năng đối thủ của De Bruyne sẽ là Henderson bên phía Liverpool.

    Thi đấu không biết mệt mỏi, Henderson giống như một động cơ vĩnh cửu ở khu vực trung tuyến của đội bóng áo đỏ. Nhiệm vụ của cầu thủ gốc Sunderland này sẽ là làm mọi cách để ngăn cản sự sáng tạo của Kevin De Bruyne và không cho đối thủ đủ khoảng trống để tung ra những pha chọc khe chết chóc.

    Gabriel Jesus vs Virgil Van Dijk

    Việc Sergio Aguero nhiều khả năng không kịp bình phục để ra sân. Trọng trách ghi bàn một lần nữa sẽ được trao cho Gabrieal Jesus. Di chuyển rộng và khả năng chạy chỗ chọn vị trí nhạy bén, tiền đạo người Brazil nhận được rất nhiều kì vọng từ phía cổ động viên Man xanh phía trên hàng công. Ngoài ra, Jesus cũng rất chịu khó áp sát ngăn cản đối thủ chơi bóng ngay từ phần sân nhà. Nhưng ở trận tứ kết lần này, anh sẽ phải tìm cách vượt qua hòn đá tảng bên phía Liverpool - Van Dijk.

     - Bóng Đá

     Nhiều khả năng G.Jesus sẽ thay thế S.Aguero trên hàng công Man City.

    Cầu thủ người Hà Lan là bản hợp đồng bom tấn của đội bóng vùng Meseyside trong kì chuyển nhượng mùa đông. Sự có mặt của anh sẽ giúp HLV Klopp vơi đi phần nào nỗi lo ở hàng thủ. Với thể hình cao lớn của mình, Van Dijk cũng sẽ là một mối nguy hiểm tiềm tàng từ trên không trước khung thành Ederson.

    Fernandinho vs Alex Oxlade-Chamberlain

    Đến thời điểm này, Oxlade-Chamberlain đã phần nào khẳng định được vị trí của mình trong đội hình của HLV Jurgen Klopp kể thừ khi anh gia nhập lữ đoàn đỏ ở kì chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Nguồn năng lượng dồi dào của Chamberlain là mảnh ghép hoàn hảo đối với triết lý bóng đá rực lửa nhưng yêu cầu thể lực cao mà HLV người Đức đang áp dụng tại Liverpool. Cựu tiền vệ của Arsenal cũng được HLV Pep Guardiola tỏ ra dè chừng khi cầu thủ này có thể tham gia vào nhiều tình huống tấn công đa dạng, và là một ngòi nổ nguy hiểm từ tuyến hai.

     - Bóng Đá

     Oxlade-Chamberlain là một ngòi nổ nguy hiểm cho Liverpool.

    Về phía Fernandinho, tiền vệ trụ người Brazil có tốc độ tốt, nguồn thể lực dồi dào và quan trọng nhất là anh biết cách hạn chế tầm hoạt động của Chamberlain. Trong một thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra theo chiều hướng giằng co với cường độ cao, những pha xử lý đơn giản nhưng tỉnh táo của Fernandinho sẽ đóng vai trò trung tâm đầu não trong hệ thống chiến thuật của HLV Pep Guardiola.

    Leroy Sane vs Trent Alexander-Arnold

    Dễ hiểu Salah đang là cầu thủ chạy cánh nhận được nhiều sự chú ý nhất trước khi trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, phía bên kia chiến tuyến không thể xem thường một cầu thủ khác cũng thi đấu ở vị trí tương tự với tiền đạo người Ai Cập.

     - Bóng Đá

     Trent Alexander-Arnold sẽ có cơ hội so tài với Leroy Sane.

    Leroy Sane mùa giải năm nay nổi lên như một cầu thủ tấn công xuất chúng của Premier League với lối chơi khéo léo, nhanh nhẹn, và chính xác. Cầu thủ sinh năm 1996 có thể sử dụng kĩ thuật điêu luyện để vượt qua sự truy cản của hậu vệ hoặc cũng có thể bất ngờ tăng tốc chóng mặt để bỏ lại đối thủ ở phía sau. Đây chắc chắn sẽ là một trong những mũi tấn công sắc bén bên phía The Citizen.

    Người có nhiệm vụ ngăn chặn Sane đó là Alexander-Arnold, một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của chính Liverpool. Không ồn ào như đối thủ của mình nhưng Arnold sở hữu tốc độ đáng nể, hậu vệ của đội bóng áo đỏ hoàn toàn đủ khả năng đua nước rút với bất cứ máy chạy nào.

    Với những cái tên đầy sức nặng trong đội hình kết hợp cùng triết lý “tấn công đến chết” của cả hai vị huấn luyện viên trên băng ghế chỉ đạo. Thì dù kết quả có như thế nào, Liverpool và Manchester City chắc chắn sẽ mang lại 90 phút so tài mãn nhãn cho giới mộ điệu trên sân vận động Anfield đêm nay.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 22:00 04/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...