MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Liverpool: Đâu thể chỉ dựa vào Anfield là được

    22:28 Thứ năm 20/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Việc để thua 1 bàn trên đất Tây Ban Nha không phải là thảm họa của Liverpool. Tuy nhiên nếu nói họ còn 90 phút thì Atletico Madrid cũng có 90 phút cơ hội như vậy.

    HLV của Liverpool ông Jurgen Klopp đã hẹn lần tái ngộ sắp tới sẽ là đầy khủng khiếp cho Atletico Madrid tại thánh địa Anfield. Thực tế thua với tỷ số 0-1 chẳng có gì quá nghiêm trọng cho một đội bóng đang thuộc hàng hay nhất thế giới như Lữ đoàn đỏ.

    Tuy nhiên ngay tức thì Diego Simeone bên phía Atletico nói rằng họ không phải là Barcelona nên Liverpool đừng mơ về cú ngược dòng như mùa rồi.

    Dù chiến lược gia người Argentina có hơi mạnh miệng quá bởi tỷ số 1-0 quá mong manh nếu so với trận thắng 3-0 của Barca năm rồi, mà Barca đã thua ngược thì người ta - nhất là CĐV Liverpool - có quyền coi tỷ số 1-0 này chẳng ý nghĩa gì. Thế nhưng Simeone đã đúng bởi đội bóng của ông không phải là Barcelona. Nếu nói về tấn công thì đội chủ sân Wanda Metropolitano không phải là đại biểu xuất sắc như đội bóng của Lionel Messi nhưng một khi nói về khả năng phòng ngự thì họ chẳng chịu thua ai. Và khi tái ngộ Liverpool, sự chắc chắn trong phòng ngự là điều kiện mang đến lợi thế cho thắng lợi sau cùng.

     - Bóng Đá

    Barcelona mùa rồi có thất bại đáng quên tại Anfield.

    Người Liverpool bảo rằng họ có sân Anfield thì thưa rằng trên sân nhà của mình Atletico Madrid đã chịu ép sân với tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ có hơn 20% thì có khác gì Liverpool đang đá ở sân nhà đâu. Tức là ngay từ lúc này đội bóng Tây Ban Nha đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải chơi ra sao trên sân của Liverpool. Ở trận đấu vừa qua Liverpool đã có 90 phút để tìm bàn gỡ nhưng rồi vẫn không làm được. Một phần do hàng công Liverpool có một ngày thi đấu đáng quên và một phần nhờ hàng phòng ngự của Atletico Madrid đúng là danh bất hư truyền.

     - Bóng Đá

    Atletico Madrid luôn vô cùng khó chịu.

    Đúng là một bàn thua chẳng phải là cách biệt quá lớn nhưng trong một cuộc đấu tay đôi giữa hai đối thủ người tám lạng kẻ nửa cân thì sự thành bại đôi khi cũng chỉ từ một bàn như vậy mà thôi. Nên hiểu rằng với cục diện bây giờ thì Liverpool phải luôn đảm bảo có chiến thắng với cách biệt 2 bàn. Lượt đi họ đã bế tắc không ghi được một bàn thì lượt về liệu có hơn thế không và công việc có hoàn thành dễ dàng hơn không? Mặt khác người ta hoài nghi về khả năng ghi bàn của Liverpool vào lưới ATM nhưng cũng đừng loại trừ sớm rằng thầy trò Simeone không thể có bàn thắng trên đất Anh. Khi ấy thảm họa có thể đến với Liverpool bất cứ lúc nào. Cũng tại Anfield mùa này, Liverpool chỉ thắng Brighton 2-1, hòa Napoli 1-1, thắng Genk, Leicester City và Tottenham 2-1, hạ RB Salzburg 4-3… và đó đều là những kết quả sẽ khiến Liverpool thành nhà cựu vô địch Champions League nếu nó lặp lại trước Atletico Madrid.

     - Bóng Đá

    Liverpool có vượt qua chướng ngại khó này?

    Đúng là lúc này Liverpool chỉ cần vượt qua tỷ số 1-0 là được. Nghe có vẻ đơn giản nhưng khi Liverpool gặp khắc tinh, tình hình sức khỏe của Jordan Henderson (người chơi rất hay mùa này) có thể không đảm bảo cho lượt về, bị áp lực của nhà ĐKVĐ và phải thắng bằng mọi giá trên sân nhà… có thể cùng tạo nên một áp lực không hề nhỏ. Cho nên Liverpool cần phải làm nhiều điều để vượt qua Atletico Madrid chứ không thể cứ dựa vào sân nhà là được.

    Cát Tường | 21:58 20/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...