(BongDa.com.vn) – Có vẻ như HLV Juergen Klopp đã tìm ra một công thức phù hợp để gây dựng những triết lý riêng của mình tại Liverpool.
CTrước thềm cuộc chạm trán Aston Villa đêm qua, đội bóng vùng Merseyside đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng (2 hòa, 2 bại). Chứng kiến phong độ hết sức nghèo nàn của Liverpool, những người Anfield cũng bắt đầu hoài nghi về Klopp, một chiến lược gia dường như không thực sự phù hợp với môi trường bóng đá Anh thuần túy. Mặc dù vậy, ngay trong hoàn cảnh tưởng chừng như ngặt nghèo nhất, nhà cầm quân người Đức đã quyết định mạo hiểm thay đổi và nhận được phần thưởng xứng đáng chính là chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Villa.
Xuất phát với đội hình 4-4-2 theo kiểu “Ăng-lê” tương đối lạ lẫm, Klopp sử dụng bộ đôi Sturridge và Firmino như những mũi nhọn cao nhất trên hàng công. Khác với Christian Benteke, một “số 9” cổ điển, cả hai cầu thủ vừa nêu trên đều là mẫu tiền đạo hoạt động tương đối bao quát, sẵn sàng di chuyển rộng để tham gia đóng góp vào lối chơi chung. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, cả Sturridge lẫn Firmino đều chịu khó dạt sang hai cánh đồng thời liên tục gây áp lực lên hàng phòng ngự Aston Villa.
Kết quả, Liverpool tổ chức pressing mạnh mẽ hơn hẳn. Ngoài ra, việc chỉ sử dụng một tuyến tiền vệ 4 người cũng giúp cho đội bóng vùng Merseyside đạt được sự cơ động cần thiết trong những tình huống triển khai bóng tốc độ. Không cần phải mất quá nhiều chạm, các tiền vệ bên phía The Kop đều chủ động đưa bóng lên trên một cách đơn giản và nhanh nhất có thể. Thậm chí, trong rất nhiều thời điểm, cả James Milner, Jordan Henderson lẫn Emre Can cũng đều chủ động dâng cao, tập trung áp sát khu vực cấm địa đối phương, qua đó giúp HLV Klopp xây dựng được một “vành đai” có nhiệm vụ vừa phòng ngự từ xa, vừa tổ chức tấn công trực diện cực kỳ hiệu quả.
Trên thực tế, Liverpool chỉ tung ra 11 cú dứt điểm trong cả trận. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Anfield đã ghi được tới… 6 bàn thắng, một minh chứng phần nào cho thấy tính hiệu quả đáng kể trong những tình huống tổ chức tấn công của The Kop. So với những sơ đồ chiến thuật tương đối phức tạp như 4-2-3-1, 4-3-3 hay 4-3-1-2 chẳng hạn, rõ ràng hệ thống 4-4-2 đã giúp cho The Kop vận hành một cách đơn giản và hiệu quả hơn. Ngoài ra, giải pháp này cũng được xem là phương án hết sức hiệu quả để HLV Klopp dễ dàng thích nghi trong môi trường Premier League giàu tính đặc thù.