MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Lionel Messi: "Với hàng tá rắc rối đó, tôi muốn tìm bến đỗ mới"

    17:32 Thứ tư 09/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Mới đây, tiền đạo người Argentina đã bộc bạch về khoảng thời gian khó khăn nhất ở Barcelona.

    Gần hai thập kỷ chơi bóng trong màu áo Barcelona, ngôi sao người Argentina, Lionel Messi đã cùng với câu lạc bộ này làm nên vô vàn điều kỳ diệu. Từ một cậu bé mắc căn bệnh chậm phát triển, tiền đạo 32 tuổi được chính đội bóng xứ Catalan cưu mang đào tạo để rồi vươn mình trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Blaugrana nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.

    Mặc dù vậy, để đạt được thành công như ngày hôm nay, Messi phải đối mặt với vô vàn thách thức cũng như nghi ngờ chỉ trích từ dư luận mỗi khi anh vấp phải những rắc rối ở trong và ngoài sân cỏ. Trong một buổi phỏng vấn gần đây với RAC1, chủ nhân giải thưởng FIFA The Best 2019 bộc bạch rằng, có lúc anh muốn rời khỏi Camp Nou vì những áp lực này, đặc biệt là khi anh dính vào cáo buộc trốn thuế.

    Lionel Messi Admits For The First Time That He Wanted To Quit Barcelona In Recent Interview - Bóng Đá

     Messi từng có ý định rời khỏi Barcelona.

    Cụ thể, Messi bị kết án tù 21 tháng với lý do anh và cha mình gian lận 4,1 triệu euro tiền thuế ở Tây Ban Nha từ năm 2007 đến 2009. Tuy nhiên sau đó, mức án đã được giảm xuống ở mức bồi thường 252.000 euro, ngôi sao người Argentina cho rằng, bản thân hoàn toàn phải chịu ngược đãi suốt thời gian đó.

    Chia sẻ với RAC1, El Pulga cho biết:

    "Lúc đó, với những lộn xộn với kho bạc tôi đã muốn ra đi, không phải là rời khỏi Barcelona mà là rời khỏi Tây Ban Nha. Tôi cảm thấy rằng tôi đã bị ngược đãi rất nhiều và tôi không muốn ở đây. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có một lời đề nghị chính thức nào vì mọi người đều biết ý định của tôi là ở lại Barca."

    Video màn trình diễn xuất sắc của Messi:

    Trường Sơn | 17:03 09/10/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...