MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Lê Công Vinh nói gì khi làm "sếp" HLV Toshiya Miura?

    13:19 Thứ sáu 05/01/2018

    BongDa.com.vn Ngay trong ngày ký hợp đồng với HLV Toshiya Miura, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh khẳng định sẽ không bao giờ can thiệp vào vấn đề chuyên môn của ông thầy người Nhật Bản.

    Lê Công Vinh nói gì khi làm

    Công Vinh khẳng định sẽ không can thiệp vấn đề chuyên môn với HLV Miura. Ảnh: Đình Viên.

    Ngay sau phần giới thiệu HLV trưởng CLB bóng đá TP.HCM, Toshiya Miura và những tân binh mùa giải mới 2018, quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh khẳng định sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyên môn của đội bóng: “Tôi khẳng định rằng việc tuyển chọn các cầu thủ mùa giải mới 2018, tôi có liên hệ và bàn bạc với HLV Miura qua điện thoại. Vấn đề thứ hai khi tôi đã mời HLV Miura về là việc tôi không bao giờ can thiệp vào vấn đề chuyên môn.

    Nếu các bạn chú ý, tôi chưa bao giờ ngồi băng ghế ban huấn luyện khi đội bóng thi đấu, kể cả trước đó HLV Alain Fiard còn dẫn dắt đội bóng. Nếu đội bóng đã bỏ tiền thuê HLV thì người chịu trách nhiệm cao nhất về thành tích chính là HLV trưởng.”

    Tại buổi lễ ra mắt ngày 05/01, quyền Chủ tịch Công Vinh cũng giới thiệu về logo mới của đội bóng. Từ mùa giải 2018, CLB TP.HCM sẽ sử dụng logo hình tròn, có hình ảnh nhận diện đặc trưng là hình “tàu chiến”. Nói về hình ảnh này CV9 chia sẻ: “Tôi muốn TP.HCM sẽ trở thành đầu tàu để kéo bóng đá TP.HCM đi lên và xây dựng lại hình ảnh hào hùng một thời của đội bóng Sài thành với những Cảng Sài Gòn, Công An TP.HCM hay đội bóng đá Hải quan.

    Với CLB của tôi vấn đề đầu tiên đó là đạo đức luôn là tiêu chí đầu tiên. Chúng tôi hình ảnh đẹp đẹp trong mắt khán giả, người hâm mộ. Là một ngôi sao khi gia nhập CLB TP.HCM cũng phải ăn tập chuyên nghiệp. Tôi không thích cầu thủ được ra sân nhiều bằng cầu thủ luôn tích cực tập luyện trong tất cả các buổi tập. Bản thân CLB TP.HCM sẽ lo tất cả những gì cho cầu thủ, hỗ trợ nhiều mặt.”

    Lê Công Vinh nói gì khi làm

    HLV Miura và Quyền chủ tịch Lê Công Vinh tại buổi ra mắt tại TP.HCM. Ảnh: Đình Viên.

    Cũng trong ngày ra mắt CLB TP.HCM mùa giải 2018, đội bóng này đã giới thiệu 7 tân binh gồm: Trần Phi Sơn (SLNA), Sầm Ngọc Đức (Hà Nôi FC) , Huỳnh Văn Thanh (Sài Gòn FC), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Nguyễn Thanh Diệp, Nguyễn Hải Anh (Cần Thơ) và Gonzalo Marronkle (Hà Nội FC). Được biết cầu thủ Gonzalo sẽ nhập tịch trong thời gian tới. Bên cạnh đó vào cuối tuần này, CLB TP.HCM sẽ ký hợp đồng với tiền đạo người Brazil, cầu thủ này mùa giải 2017 đã thi đấu 29 trận chính thức và đang khoác áo một CLB tại Nhật Bản. 

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 13:20 05/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...