MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • LĐBĐ Thái Lan chỉ ra sai lầm ở vụ Chanathip xuất ngoại

    11:59 Thứ bảy 24/12/2016 | 1

    Một quan chức của LĐBĐ Thái Lan lo ngại Chanathip Songkrasin sang Nhật Bản quá muộn. Ngôi sao 23 tuổi phải được tham dự chuyến tập huấn trước mùa giải.

    Theo bản hợp đồng ký kết giữa Muangthong United và Consadole Sapporo, “Messi Thái” bắt đầu chơi cho đội bóng Nhật Bản từ tháng bảy, tức giữa mùa giải J.League 1. Còn trong khoảng thời gian từ đầu năm đến trước ngày xuất ngoại thì anh vẫn đá cho Muangthong.

    Ông Witthaya Laohakul – Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) nhận định tổng quát: “Kế hoạch đưa Chanathip sang Nhật Bản trông thực sự sai lầm”.

    chanathip

     Thương vụ Muangthong cho mượn Chanathip sang Nhật Bản bị cho là có điểm sai sót. Ảnh: Getty.

    Vị phó chủ tịch kiêm giám đốc kỹ thuật của FAT phân tích kỹ hơn: “Đúng ra thì cậu ấy nên được tham dự chuyến tập huấn trước mùa giải. Đi kèm với việc gia nhập môi trường, văn hóa, ngôn ngữ mới là hàng loạt thứ phải học. Cậu ấy cũng phải làm quen với đồng đội, huấn luyện viên và chiến thuật mới. Giai đoạn tập huấn trước mùa giải luôn cực kỳ quan trọng”.

    Chi tiết của bản hợp đồng cho mượn Chanathip không được phía Muangthong United cũng như Consadole Sapporo tiết lộ. Tuy nhiên theo giới thạo tin Thái Lan, số tiền CLB mới thăng hạng J.League 1 thuyết phục nhà vô địch Thai Premier League đồng ý cho mượn viên ngọc quý là gần 500.000 USD (tương đương với hơn 11 tỷ VNĐ) kèm theo điều khoản có thể mua đứt.

    Chanathip là cầu thủ người Thái Lan đầu tiên thi đấu tại J.League 1. Trong 3 năm qua, Chanathip thăng tiến vượt bậc, giành 2 huy chương vàng SEA Games với đội U23 và 2 lần vô địch AFF Cup liên tiếp với tuyển quốc gia Thái Lan. Ngôi sao sinh năm 1993 trở thành trụ cột hàng đầu của Voi chiến.

    Anh Dũng | 10:42 24/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...