MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Lampard hồi sinh kinh ngạc trên đất Mỹ

    09:17 Chủ nhật 31/07/2016 | 21| 7

    BongDa.com.vn Từng bị gán mác một trong những bản hợp đồng thảm họa nhất lịch sử giải MLS (Mỹ), thế nhưng, Frank Lampard đã chứng minh, đẳng cấp mới là mãi mãi.

    Lampard lập hat-trick đầu tiên trên đất Mỹ: Trong chiến thắng 5-1 của New York City trước Colorado Rapids tại MLS 2016, tiền vệ Frank Lampard góp công lớn khi lập một hat-trick.

    Trước Colorado Rapids trong trận đấu thuộc giải MLS khu vực miền đông diễn ra hôm qua, Lampard đóng góp một hat-trick, qua đó, giúp đội nhà đè bẹp đối thủ với tỷ số đậm 5-1. Ba điểm giành được cũng giúp New York City FC xây chắc ngôi đầu sau 23 vòng đấu. Họ đã có 36 điểm, hơn New York Red Bulls 5 điểm.

    Với Lampard, anh đang hồi sinh mạnh mẽ chỉ sau 1 tháng gần đây. Từ lúc ghi bàn đầu tiên cho CLB, đang gánh mức lương 6 triệu USD của cầu thủ này, vào ngày 18/6, tiền vệ 38 tuổi đã bỏ túi 8 bàn sau 8 trận. Có thời điểm, Lampard điền tên lên bảng tỷ số những người lập công trong 3 trận liên tiếp gặp New England Rev, Sporting Kansas City và Montreal Impact.

    Lampard

      Lampard đang cho thấy sự hồi sinh ở tuổi 38. Ảnh: Internet.

    Nhìn Lampard tỏa sáng, người hâm mộ cứ như được chứng kiến một ngôi sao lẫy lừng thời tung hoành trong màu áo Chelsea. Nói với báo chí sau khi có hat-trick đầu tiên trên đất Mỹ, cựu sao tuyển Anh trong tâm trạng đầy phấn khích chia sẻ: "Tôi thật sự rất vui. Bản thân còn không nhận ra mình có thể ghi hat-trick."

    Trợ lý Christian Lattanzio của New York City cũng hết lời khen ngợi cậu học trò được giao băng thủ quân CLB, thay cho chân sút ghi bàn hàng đầu tại MLS là David Villa (13 bàn) nhận án phạt treo giò 1 trận. Ông nói: "Màn trình diễn Lampard thể hiện rất ấn tượng. Anh ấy có thể tham gia xây dựng các pha tấn công, và dứt điểm rất tốt.'

    "Trong vai trò thủ quân đội bóng, anh ấy thật tuyệt vời. Lampard đã tạo ra tầm ảnh hưởng lớn đến đội nhà."

    Lampard sang New York City vào năm 2015, tuy nhiên, bỏ lỡ rất nhiều trận đấu trong năm vừa qua vì chấn thương. Việc không ra sân nhiều khiến phong độ của anh giảm sút. Điều này vô tình khiến ngôi sao 38 tuổi nhận rất nhiều sự chỉ trích. Thế nhưng, Lampard đã chứng minh đẳng cấp mới là mãi mãi.

    Trang Fox Sports mới đây cũng đúc kết, hãy còn quá sớm để tuyên bố Lampard sẽ trở thành bản hợp đồng thảm họa của giải MLS. Sau những gì thể hiện, cựu tiền vệ Chelsea đang chứng minh cho điều ngược lại. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa, Lampard chắc chắn sẽ giành lại được niềm tin yêu của người hâm mộ đội nhà.

    Nguyên Trí | 09:00 31/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...