MỚI NHẤT :
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • 'Kỳ diệu' các SVĐ ở EPL nhìn từ góc độ khác (P2): 'Tuyệt hảo' Emirates

    20:08 Thứ năm 19/03/2020

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm qua xem, những sân đấu trong phần hai này có gì đặc biệt hơn so với phần một?

     - Bóng Đá

     Bên ngoài sân Vitality của AFC Bournemouth. Có thể thấy, khá nhiều bạn trẻ đang tụ tập để chơi bóng. Ắt hẳn, ước mơ của đa số đều sẽ là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và khoác áo "The Cherries".

     - Bóng Đá

     Còn đây là "niềm tự hào" Vicarage Road của Watford, đội bóng đang phải chiến đấu để trụ lại với Premier League.

     - Bóng Đá

     Anfield đang chờ ngày để bùng cháy, bởi lẽ chức vô địch mùa giải 2019/20 sẽ khó lòng thoát khỏi tay Liverpool. The Kop nắm trong tay tới 82 điểm, bỏ xa Manchester City tới 25 điểm trên BXH.

     - Bóng Đá

     Sân Bramall Lane ngày càng cuồng nhiệt hơn sau những màn trình diễn ấn tượng của Sheffield United. Dù là tân binh, thế nhưng "The Blades" đang xếp thứ 7 với 43 điểm.

     - Bóng Đá

     Giống như Bramall Lane, Molineux cũng sôi động hơn khi Wolves ngày càng thăng tiến. Từ chỗ là một CLB tiềm năng của Championship, "Bầy sói" giờ đây đang sẵn sàng tiến xa tại Europa League. 

     - Bóng Đá

     St James's Park đã gắn liền với sự nghiệp của không ít ngôi sao, điển hình là hai tiền đạo trứ danh Michael Owen và Alan Shearer. 

     - Bóng Đá

     Một khung cảnh rất bình dị và "nông thôn" của Amex. Sẽ không ngoa nếu nói rằng, sân nhà của Brighton là một trong những sân đấu có vị trí địa lý đặc biệt nhất tại Premier League. 

     - Bóng Đá

     Xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển, Emirates luôn tự hào là sân đấu có mặt cỏ đẹp bậc nhất tại Ngoại Hạng Anh. Điều đó đóng góp không nhỏ vào lối chơi ban bật, giàu nguồn cảm hứng của các cầu thủ. 

     - Bóng Đá

     Một góc khán đài của Old Trafford với đầy đủ những biểu ngữ, khẩu hiệu. Nhưng đã 7 năm trôi qua, "Nhà hát của những giấc mơ" vẫn chưa một lần được bùng nổ. Bởi lẽ, M.U đang loay hoay trong việc tái thiết và vượt qua khủng hoảng thời hậu Sir Alex Ferguson. 

     - Bóng Đá

     Khán đài Shed End của Chelsea có một giai thoại vô cùng đặc biệt. Bởi lẽ, nó ra đời nhờ một CĐV có tên là Clifford Webb. Tại đây, những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của The Blues sẽ tụ họp lại để cổ vũ không ngừng nghỉ cho các cầu thủ thân yêu. 

    Xem Pablo Mari nói về màn ra mắt tại Arsenal: 

    Giang Nam | 19:38 19/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...