MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Klopp: "Với Liverpool, vô địch Champions League chẳng quan trọng bằng điều đó"

    10:51 Thứ bảy 01/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã nói rằng sự tiến bộ của toàn đội hình Liverpool là điều ông cảm thấy ưng ý nhất.

    Rạng sáng mai, Liverpool sẽ tiến vào trận chung kết châu lục thứ 3 dưới thời chiến lược gia người Đức. Hai lần trước, họ đều thua trước các đại diện của Tây Ban Nha (Sevilla tại Europa League 2016 và Real Madrid tại Champions League 2018).

    Nhưng bây giờ, đội bóng vùng Merseyside chuẩn bị bước vào cuộc đụng độ với đối thủ mà họ từng toàn thắng ở mùa giải Premier League vừa qua. Jurgen Klopp tin rằng Liverpool đã thu về nhiều kinh nghiệm sau khi thua Real Madrid năm ngoái và bị Man City vượt mặt ở Ngoại hạng Anh năm nay.

    Ông tin tưởng thất bại đó khiến các cầu thủ của mình sẽ chỉ càng thêm khao khát. "Chúng tôi đã học được rất nhiều từ khi làm việc cùng nhau. Nhiều cầu thủ ở đây đã làm việc với tôi ba năm, vài người thì một năm, và năm nay, chúng tôi lại học thêm nhiều điều", Klopp nói.

    "Chúng tôi hoàn toàn khác so với năm ngoái, nên trận chung kết không quá quan trọng bằng điều đó (sự tiến bộ của toàn đội). Nó như một điểm khởi đầu cho những bước tiếp theo. Nhưng thành thực mà nói, chúng tôi không học được nhiều từ trận đấu này".

    3 HLV có thể ngồi vào ghế nóng ở Juventus: Xuất hiện kì phùng địch thủ của Pep - Bóng Đá

     Klopp tin rằng sự tiến bộ về chuyên môn của các cầu thủ quan trọng hơn danh hiệu.

    Trước đó, vị thuyền trưởng người Đức đã đã bảo vệ bản thân trước áp lực từ cánh báo chí, ngay trước thềm cuộc đụng độ ở Wanda Metropolitano vào rạng sáng ngày mai. Klopp chia sẻ: "Mọi người nên lo lắng, nếu tôi là nguyên nhân dẫn tới sáu thất bại liên tiếp ở chung kết, nhưng không phải vậy.

    Từ năm 2012, chỉ bị ngắt quãng năm 2017, tôi luôn đưa đội của mình vào một trận chung kết. Đôi khi, chúng tôi gặp may nhưng, hầu hết chúng tôi làm được nhờ thực lực của bản thân. Dù sao thì tôi là người giữ kỷ lục thế giới trong bảy năm qua về số lần thắng ở bán kết".

    Vũ Quang Toản | 10:05 01/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...