MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • "Klopp có thể dẫn dắt tuyển Đức sau EURO 2024"

    11:00 Thứ năm 11/01/2024

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn với Sports Mole, cựu tiền vệ Liverpool, Didi Hamann dự đoán HLV Jurgen Klopp có thể nhận lời làm thuyền trưởng tuyển Đức sau khi EURO 2024 kết thúc.

    Trước đó, chiến lược gia 56 tuổi từng lọt vào tầm ngắm LĐBĐ Đức để thay thế Hansi Flick trong khoảng thời gian cựu HLV Bayern Munich trải qua hàng loạt kết quả thất bại ở quá trình chuẩn bị cho EURO 2024.

    Tuy nhiên thời điểm đó, Klopp đã từ chối đề nghị từ Die Mannschaft vì ông muốn tập trung cống hiến cho Liverpool

    “Tôi muốn xây dựng 1 Liverpool 2.0 sắp tới”, Klopp nói trên RTL vào mùa hè 2023. “Chúng tôi muốn chơi tấn công trở lại và cùng chờ xem chúng tôi sẽ thi đấu như thế nào ở mùa giải tới. Tôi trung thành với Liverpool, trái tim của tôi ở đội bóng này. Tôi cũng vừa ký hợp đồng mới với CLB và đó là lý do tại sao tôi chưa muốn dẫn dắt tuyển Đức lúc này”. 

     Klopp sẽ làm HLV trưởng tuyển Đức trong tương lai?

    Cuối cùng, LĐBĐ Đức đã quyết định bổ nhiệm Julian Nagelsmann ngồi vào chiếc ghế nóng thay cho Flick. Tuy nhiên thành tích Cỗ xe tăng dưới thời nhà cầm quân 36 tuổi vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khả quan khi Đức chỉ có 1 chiến thắng trong 4 trận đấu gần nhất. Do đó Hamann có lý do để tin Klopp có thể thay thế Nagelsmann sau khi EURO 2024 khép lại. 

    “Khi 1 HLV đã lớn tuổi, họ sẽ chọn dẫn dắt ĐTQG thay vì CLB”, Hamann nói trên Sports Mole. “Tôi nghĩ Nagelsmann sẽ không còn tại vị sau EURO 2024 và đây là thời cơ tốt để Klopp chọn tuyển Đức. Đây là 1 công việc tốt trong 6 hay 8 năm nữa. Tuy nhiên kết quả của tuyển Đức tại EURO 2024 có thể thay đổi mọi thứ nhưng theo tôi, Klopp có thể đảm nhận công việc này". 

    Việt Tùng | 10:30 11/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...