MỚI NHẤT :
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • King's Cup: Thái Lan lo sợ Việt Nam vì điều gì?

    15:04 Thứ bảy 30/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Giải King's Cup chưa chính thức diễn ra nhưng truyền thông Thái Lan đã có những lo âu nhất định về đối thủ Việt Nam.

    Kết thúc vòng loại U23 châu Á với chiến thắng mỹ mãn trước người Thái, đội tuyển Việt Nam lại tiếp tục với những giải đấu đầy thử thách tiếp theo mà gần nhất chính là King's Cup 2019. 

    Ở giải đấu trên đất Thái Lan, Việt Nam sẽ tranh tài cùng đội chủ nhà, Ấn Độ và Salvador, đội bóng sẽ thay thế Trung Quốc. Đối thủ đến từ Bắc Trung Mỹ rõ ràng là thử thách đáng ngại nhất với thầy trò HLV Park Hang-seo khi họ đang xếp thứ 73 trên BXH FIFA, hơn Việt Nam đến 26 bậc.

    Đối đầu Salvador trong trận bán kết (cặp còn lại là Thái Lan và Ấn Độ), thầy Park sẽ sử dụng lực lượng mạnh nhất mà mình có vì đối thủ châu Mỹ này là đội bóng có trình độ cao và rất mạnh về thể lực. Theo quy định, các trận đấu ở King's Cup sẽ được tính điểm và sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng các đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA.

    Chưa đá King's Cup, người Thái đã e ngại Việt Nam vì một điều  - Bóng Đá

     Sự thành công của ĐT Việt Nam gần đây khiến cho người Thái cảm thấy lo lắng.

    Chính vì điều này, trang Nation TV của Thái Lan cho rằng, rất có thể Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ giải đấu này. Cụ thể, họ cho biết:

    "Những trận đấu ở King's Cup sắp tới được tính như những trận giao hữu nên sẽ ảnh hưởng đến vị trí ở BXH FIFA của các đội bóng, trong đó có Việt Nam. Nếu họ có thể chiến thắng những đội bóng đẳng cấp châu lục và thế giới (Salvador và Ấn Độ) thì họ sẽ có được rất nhiều điểm so với đá giao hữu với các đội tuyển ở Đông Nam Á.

    Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra sau King's Cup (tháng 6/2019) nên sẽ khiến Việt Nam có được lợi thế một cách dễ dàng hơn."

    Có lẽ sau thất bại 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam vừa rồi, dư luận đất nước xứ chùa vàng vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật. Hai từ "Việt Nam" đã trở thành một một cái gì đó ám ảnh tâm trí người Thái khiến họ luôn tỏ ra lo lắng trong những giải đấu có sự góp mặt của đoàn quân HLV người Hàn Quốc. Hoặc, đây cũng là một chiêu bài tạo áp lực tâm lý khiến cho đội tuyển Việt Nam chủ quan để rồi vấp ngã ở giải đấu sắp tới. 

    Rõ ràng, những nhận định của Nation TV cũng có lý lẽ riêng nhưng để tận dụng được điều này, HLV Park cùng các học trò cần phải thi đấu nỗ lực, phát huy hết khả năng của mình để giành thắng lợi trước những đối thủ không hề dễ dàng kể trên. Đây cũng là một thử thách lớn với Những chú Rồng Vàng trong chặng đường sắp tới. 

    Triệu Vân | 14:55 30/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...