MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • "Tôi chẳng hề lo sợ khi phải đối đầu với Thái Lan"

    14:25 Thứ bảy 30/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo Kha Tấn Tài đã có những phát biểu trước cuộc chạm trán giữa U19 Việt Nam với U19 Thái Lan.

    Sau hơn 1 tuần khởi tranh, giải U19 Quốc tế báo Thanh niên sẽ đi vào hồi kết khi hai đội, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan có dịp chạm trán nhau trong trận chung kết. Đáng chú ý, trước đó, ở vòng loại U23 Châu Á, các "đàn anh" của lứa U19 đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại "Voi chiến" với tỷ số 4-0, kết quả giúp HLV Park Hang-seo tự tin rằng, từ nay, các thế hệ sau của bóng đá Việt Nam sẽ không còn tâm lý phải e sợ khi đối đầu đại diện xứ chùa vàng nữa.

    Bày tỏ suy nghĩ tương tự, tiền đạo Kha Tấn Tài của đội U19 chia sẻ trên Soha: "Thực sự, tôi không hề có cảm giác hay tâm lý lo sợ khi phải đối đầu với Thái Lan. Dù có gặp đội nào cũng vậy, phải tự tin thì vào sân mới chơi tốt, tận dụng cơ hội để ghi bàn. Bị tâm lý sẽ khiến cho cầu thủ khó chơi tốt được.

    Kha Tấn Tài tự tin sẽ đánh bại Thái Lan ở cuộc chạm trán tới. 

    Tôi đã nỗ lực và phấn đấu rất nhiều để cố gắng ghi bàn tại giải đấu này. Nhưng có lẽ vì nôn nóng muốn được lập công nên những pha dứt điểm cuối cùng vẫn chưa được như mong muốn. Trận tới nếu được trao cơ hội, tôi sẽ thi đấu thật tốt để có thể ghi được bàn đầu tiên vào lưới Thái Lan.

    Tôi đã từng đối đầu với hàng thủ của U19 Thái Lan ở vòng bảng rồi. Họ bố trí 2 trung vệ cao to theo kèm tôi khá sát. Đó cũng là điều khiến tôi gặp khó trong khâu ghi bàn. Trận tới, tôi sẽ thoát ra khỏi sự đeo bám của hai trung vệ này, không để bị bắt sát như thế nữa". 

    Ngoài Kha Tấn Tài, U19 Việt Nam còn sở hữu rất nhiều chân sút nguy hiểm khác như Phạm Xuân Tạo, Nguyễn Duy Tâm, Bùi Long Nhật hay Nguyễn Văn Tùng. Và với những màn trình diễn vừa qua, người hâm mộ có quyền tin rằng các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ thêm một lần nữa khiến người Thái nếm mùi thất bại. 

    HLV Graechen, người từng dẫn dắt Công Phượng ở lứa trẻ đã có những lời khen dành cho Kha Tấn Tài.  

    Nhận xét về cậu học trò tiềm năng, Kha Tấn Tài, HLV Guillaume Graechen nói: "Tôi không nghĩ Tấn Tài chưa ghi bàn đồng nghĩa với việc cậu ta chơi chưa tốt. Trận đấu với U19 Thái Lan ở vòng bảng, dù bị hai trung vệ cao to theo kèm khá rát, nhưng cậu ta vẫn thoát ra được, có một vài tình huống có thể ghi bàn nhưng không thành công. Tôi hài lòng với những gì Tấn Tài thể hiện ở giải này". 

    Phi Yến | 11:18 30/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...