MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Không được gia hạn, cựu thủ quân Chelsea bơ vơ trước mùa giải

    20:25 Thứ hai 02/08/2021

    BongDa.com.vn Gary Cahill sẽ không trở lại Crystal Palace. Trung vệ 35 tuổi đã trở thành cầu thủ tự do từ ngày 1 tháng 7 và vừa chính thức ra đi.

    Gary Cahill, cựu thủ quân Chelsea, đã giành được 2 chức vô địch Premier League, 2 lần vô địch Europa League và 1 lần vô địch Champions League từ năm 2012 đến 2019 trước khi cập bến Crystal Palace. Trong 2 mùa giải mới đây, anh đã có 45 lần ra sân ở Premier League cho The Eagles.

    Hợp đồng của anh hết hạn hồi đầu tháng trước, hôm nay hai bên đã chính thức sẽ đường ai nấy đi mà không gia hạn.

    Who is out of contract? Dani Alves, Franck Ribery, Daniel Sturridge all available for nothing - Bóng Đá

     Trung vệ Gary Cahill vừa trở thành cầu thủ tự do ở tuổi 35.

    Hậu vệ này đã nói lời chia tay với câu lạc bộ thông qua Twitter: "Tôi đã nghĩ về điều đó trong một thời gian dài, nhưng tôi đã quyết định rằng tôi sẽ rời đi sau 2 năm tuyệt vời tại Crystal Palace. Tôi đã tận hưởng thời gian ở đây một cách trọn vẹn nhất và muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là những người hâm mộ và nhân viên đã luôn khiến tôi cảm thấy được chào đón trong gia đình Nam London này."

    Liệu anh có tiếp tục sự nghiệp của mình hay không và sẽ chơi ở đâu, Cahill không khẳng định chắc chắn. Cahill đã có trận ra mắt chuyên nghiệp vào năm 2004. Trước khi khoác áo Chelsea và Crystal Palace, anh đã chơi cho Aston Villa, Burnley, Sheffield United và Bolton Wanderers.

    Nhìn lại ngày đầu tiên của Gary Cahill ở Crystal Palace:

     
    Thanh Vũ | 19:55 02/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...