MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Không được gặp ĐT Việt Nam, 'Messi Lào' tuyên bố rời AFF Cup 2018

    17:28 Thứ sáu 09/11/2018

    Sau khi bị HLV Sundramoorthy đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp đội tuyển Việt Nam, Soukaphone Vongchiengkham tuyên bố rút khỏi AFF Cup 2018.

     “Tôi muốn nói với mọi người rằng, mình không còn khả năng để cống hiến cho đội tuyển Lào. Chúng ta nên dừng lại ở đây, tôi xin lỗi và hy vọng đồng đội cũng như CĐV sẽ hiểu”, Goal Thái Lan dẫn lời của Vongchiengkham.

    "Messi Lào" viết thêm: “Tôi là người Lào nhỏ bé, nhưng đã vượt rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Hy vọng tôi sẽ sớm gặp mọi người ở các trận đấu thuộc cấp độ CLB. Tôi rất yêu đất nước Lào và muốn sử dụng vốn kinh nghiệm của bản thân để giúp đỡ cho các đồng đội, nhưng tôi không có cơ hội. Hy vọng ĐT Lào sẽ chơi thật tốt ở AFF Cup để làm hài lòng người dân cả nước.”

    Trước khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Lào diễn ra, Vongchiengkham là cầu thủ được HLV Park Hang-seo đánh giá rất cao. CĐV Việt Nam đều tin rằng, “Messi Lào” chính là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công đội bóng xứ triệu voi. Chính vì thế, việc Vongchiengkham không được ra sân là điều bất ngờ.

     - Bóng Đá

     "Messi ĐT Lào" (áo trắng) hờn dỗi vì không được trọng dụng ở trận gặp ĐT Việt Nam. 

    Trả lời trong buổi họp báo, HLV Sundramoorthy giải thích việc để “Messi Lào” ngồi dự bị: “Chúng tôi muốn ưu tiên phòng ngự hơn khi đụng độ ĐT Việt Nam. Do vậy, Vongchiengkham không được ra sân”. Ngôi sao 26 tuổi cho hay, việc không được ra sân trước ĐT Việt Nam khiến anh bị tổn thương và thức trắng cả đêm qua để suy nghĩ tương lai của chính mình.

    Trên mạng xã hội, bài đăng của Vongchiengkham thu hút hơn 500 bình luận trái chiều. Số đông CĐV của ĐT Lào cho rằng, Vongchiengkham là cầu thủ ích kỷ và yếu đuối khi đặt cái tôi lên trên tập thể. “Chỉ là trận ra quân thôi mà, cậu vẫn còn nhiều cơ hội để chứng minh”, tài khoản TumRock Normal bình luận.

    Bên cạnh đó có không ít ý kiến bảo vệ Vongchiengkham và chỉ trích HLV ĐT Lào. Tài khoản Khampha Phiphakkavong nhấn mạnh: “Cậu ấy là nhân tố tốt nhất trên hàng công của ĐT Lào. Nhìn cách đội bóng triển khai thế trận bế tắc, tôi ước Vongchiengkham có mặt trên sân. Cậu ấy đã đưa ra quyết định và chúng ta nên tôn trọng.”

    Hiện tại, phía Liên đoàn bóng đá Lào chưa lên tiếng về việc cầu thủ 26 tuổi muốn chia tay đội tuyển. Sau trận thua 0-3 trước ĐT Việt Nam, tuyển Lào sẽ đối đầu Malaysia vào ngày 12/11.

    Viết Tuệ | 16:33 09/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...