MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Không có gì phải lo, vắng Neymar, Brazil vẫn dư người "gánh team"

    15:00 Thứ ba 11/06/2019

    BongDa.com.vn Mặc dù sẽ không có sự phục vụ của Neymar tại Copa America 2019 nhưng với lực lượng hiện tại, người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng vào chức vô địch dành cho Brazil.

    Chấn thương của Neymar trước thềm Copa America 2019 không chỉ tước đi cơ hội tỏa sáng của chân sút Paris Saint-Germain ở đội tuyển Brazil mà còn đẩy HLV Tite vào một "bài toán khó xử", khi bản thân ngôi sao 27 tuổi đang là tiền đạo hàng đầu trên hàng công của Selecao. Để trám vào chỗ trống của Neymar, cựu chiến lược gia của Corinthians đã phải triệu tập Willian, gương mặt không có phong độ ổn định ở Chelsea mùa vừa rồi lên thay thế.

    Tuy nhiên, sự xuất hiện của cầu thủ đầu xù này vẫn chưa làm những người hâm mộ Brazil cảm thấy an tâm, đặc biệt nếu nhìn vào màn trình diễn theo kiểu "đồ thị hình sin" của anh. Dù vậy, với các ngôi sao còn lại trong đội hình, rõ ràng HLV Tite vẫn có rất nhiều phương án chất lượng và nếu nhìn vào chiến thắng 7-0 của Selecao trước Honduras, các cổ động viên của đội tuyển Nam Mỹ có thể nhìn thấy những điều tích cực sau đây. 

    Không có gì phải lo, vắng Neymar, Brazil vẫn dư người

    Gây thất vọng trong màu áo Barcelona nhưng Coutinho hứa hẹn sẽ trình diễn một bộ mặt khác khi trở về khoác áo tuyển Brazil.  

    1. Sự trở lại của Coutinho

    Sau một mùa giải chơi phập phù và bị đồn có thể sẽ phải rời Barcelona trong mùa hè, Philippe Coutinho đang phải đứng trước rất nhiều áp lực khi trở về đội tuyển Brazil tham dự Copa America. Tuy nhiên, trong trận đấu với Honduras mới đây, "phù thủy nhỏ" đã phần nào giải tỏa được sức ép khi có bàn thắng giúp Selecao nâng tỷ số lên 3-0 trước đối thủ. 

    Rõ ràng, khi được trở về vị trí số 10 quen thuộc, thoát khỏi "cái bóng" của Messi, Neymar và được giao "cây quyền trượng" chỉ huy hàng tấn công, Coutinho đã dần thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình. Nhãn quan chiến thuật sắc bén, kỹ năng rê bóng điêu luyện cùng những pha dứt điểm tinh tế chính là các ưu điểm của ngôi sao Barcelona và người hâm mộ đang kỳ vọng anh sẽ lấy lại phong độ tốt nhất tại kỳ Copa America tới. 

    2. "Súng 2 nòng" Firmino - Jesus

    Nếu như ở vị trí "nhạc trưởng", Coutinho đã phần nào cho thấy sự trở lại thì ở tuyến đầu, hai tiền đạo hàng đầu của những nhà đương kim vô địch và á quân Premier League, Roberto Firmino cùng Gabriel Jesus đều đã lên tiếng. 

    Không có gì phải lo, vắng Neymar, Brazil vẫn dư người

    Dù để mất vị trí vào tay Kun Aguero ở Man City nhưng khi về tuyển Brazil, Gabriel Jesus (phải) vẫn là chân sút hàng đầu của HLV Tite.  

    Với kỹ thuật cá nhân khéo léo, khả năng di chuyển thông minh, phối hợp hiệu quả và cực kỳ nhạy bén trong dứt điểm, cặp "song sát" này hứa hẹn sẽ giúp Brazil phát huy sức mạnh tấn công tốt nhất tại giải đấu hàng đầu Nam Mỹ. 

    3. "Làn gió mới" Richarlison - Neres

    Nếu như cả Jesus (cú đúp) và Firmino đều đã "thông nòng" trong trận gặp Honduras thì trong vai trò hỗ trợ, cả hai tân binh Richarlison và David Neres cũng không chịu kém cạnh. 

    Với Richarlison, anh đã ghi 1 bàn và 1 kiến tạo khi đối đầu đại diện Caribbean. Phong độ ấn tượng trong năm 2019 đã giúp chân sút Everton ngày càng chiếm được lòng tin của HLV Tite và nếu tiếp tục thể hiện tốt như trong trận vừa qua, anh hoàn toàn có quyền hy vọng vào việc có được một suất đá chính trong đội hình Selecao. 

    Về phần David Neres, anh được tin dùng sau mùa giải thăng hoa cùng Ajax Amsterdam và với bàn thắng vào lưới Honduras vừa qua, anh hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố gây bất ngờ của Brazil trên băng ghế dự bị và giúp người hâm mộ đại diện Nam Mỹ tạm vơi đi nỗi lo khi đội nhà vắng Neymar. 

    Phi Yến | 13:18 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...