MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Juventus đón nhận tin buồn trước trận gặp Bologna

    16:30 Chủ nhật 24/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ngay trước giờ lên đường đến xứ Emilia-Romagna, các cầu thủ Juventus đã đón nhận 1 tin buồn khi bà Donna Marella, vợ của cựu Chủ tịch Gianni Agnelli đã qua đời.

    Theo thông tin từ website chính thức của Juventus, bà Donna Marella đã qua đời vào ngày hôm qua (23/02). Marella Caracciolo di Castagneto sinh năm 1927 tại Florence. Bà kết hôn với Gianni Agnelli vào năm 1953 và sống cùng cựu Chủ tịch của Juventus cho đến khi ông qua đời năm 2003.

     - Bóng Đá

     Bà Marella Agnelli cùng cố Chủ tịch của Juventus, Gianni Agnelli.

    Bà Donna Marella là thành viên Hội đồng quản trị quốc tế của học viện Salk ở San Diego (California) và Hội đồng quốc tế của Bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở New York. Bà cùng từng là phó Chủ tịch của Hội đồng Palazzo Grassi ở Venezia, Chủ tịch của “I 200 del FAI” tại Milan, Chủ tịch Hiệp hội nghệ thuật đương đại thành phố Torino. Năm 2000, bà được trao tặng Huân chương Cộng hòa Italia.

    Để tưởng nhớ đến bà Marella Agnelli và chia buồn đến đại gia đình Agnelli, trong các trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật (24/02), đội Một, đội U23, U19, U17, U16, U15 sẽ ra sân thi đấu với 1 chiếc băng màu đen bên cánh tay. Đêm nay, chắc chắn Giorgio Chiellini cùng các đồng đội cũng sẽ cố gắng giành chiến thắng trước Bologna để tặng cho bà.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro | 15:55 24/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...