MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Jurgen Klopp không thích sơ đồ 3 trung vệ của Joachim Low

    10:25 Thứ hai 21/06/2021

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức có những chia sẻ thú vị xoay quanh "Cỗ xe tăng" tại kỳ EURO năm nay.

    Cuối triều đại của mình trên cương vị thuyền trưởng ĐT Đức, HLV Joachim Low đã đưa ra một sự thay đổi quan trọng trong cách vận hành "Cỗ xe tăng" nhằm đối phó với những điểm yếu trong hàng thủ: chuyển sang sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. Thực tế, đây không phải là hệ thống quá mới mẻ ở cấp độ CLB, nhưng ở cấp độ ĐTQG thì không có quá nhiều đội áp dụng hệ thống này.

    Vì vậy, đã có không ít hoài nghi được đặt ra dành cho Low và các học trò. Trong thành phần tuyển Đức tham gia kỳ EURO năm nay, như mọi khi, phần lớn là các cầu thủ đến từ Bayern Munich. Hiển nhiên, trên mọi đấu trường, HLV Hansi Flick chưa bao giờ bố trí Hùm xám ra sân với sơ đồ 3 trung vệ.

     - Bóng Đá

     Thay đổi trong bóng đá là điều tất yếu, nhưng liệu quyết định của Low có đúng đắn?

    Trong khi đó, ngoại trừ một số ngôi sao đến từ Chelsea và trường hợp của Robin Gosens tại Atalanta, thì những thành viên còn lại của Cỗ xe tăng cũng rất ít khi được thi đấu trong hệ thống 3 trung vệ ở cấp độ CLB. Thế nên, chắc chắn họ sẽ gặp khó khăn trong quá trình thích nghi với sơ đồ chiến thuật mới, và rõ ràng việc giới chuyên môn tỏ ra nghi ngại cũng là điều dễ hiểu.

    Ngay cả đồng hương của Low - HLV Jurgen Klopp cũng thẳng thừng khẳng định, ông không phải là một fan hâm mộ của sơ đồ 3 trung vệ. Trao đổi với Magenta TV, Klopp cho biết:

    "Có một chút không thoải mái khi đưa ra đánh giá, vì mọi huấn luyện viên đều có quyền đưa ra quyết định của riêng mình. Nhưng, với đội này thì tôi sẽ bố trí bộ tứ vệ. Tôi không thích hệ thống ba trung vệ cho lắm."

     - Bóng Đá

     Chắc chắn Đức sẽ thi đấu với sơ đồ 4-3-3 nếu được dẫn dắt bởi Klopp.

    “Tôi có thể tưởng tượng một hàng tiền vệ cực kỳ tuyệt vời với Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan và Toni Kroos. Mọi người sẽ được chơi ở vị trí mà họ cảm thấy thoải mái."

    Trong tuyến giữa của tuyển Đức, chỉ có mỗi Gosens, người đang khoác áo Atalanta là có kinh nghiệm thi đấu trong hệ thống 3 trung vệ. Có lẽ, điều này cũng đã giải thích cho màn trình diễn xuất sắc của anh trước ĐT Bồ Đào Nha. Trong khi đó, tính riêng những cầu thủ có nhiệm vụ phòng ngự, thì bên cạnh Gosens cũng chỉ có mỗi Rudiger là thường xuyên ra sân trong sơ đồ 3 trung vệ ở cấp độ CLB. Vì vậy, dễ hiểu khi các cầu thủ của tuyển Đức đã chưa thể cải thiện được khả năng phòng thủ như mong muốn của Low khi chuyển sang hệ thống này.

     - Bóng Đá

     3 bàn thua sau 2 trận chưa phải là một thành tích phòng ngự tốt.

    Về phần Klopp, tất nhiên ông có lý do để "ghét" sơ đồ 3 trung vệ, vì lối chơi pressing mãnh liệt với hàng thủ dâng cao của Klopp chắc chắn không phải là một ý tưởng quá hay nếu được sử dụng hệ thống này, vì rất dễ bị đối phương phản công. Dù vậy, thuyền trưởng của Liverpool vẫn mong rằng Low sẽ giúp "Cỗ xe tăng" leo lên đỉnh Châu Âu năm nay:

    “Bỏ qua khía cạnh chiến thuật, tôi mong rằng Low sẽ giành được chức vô địch. Đó sẽ là đỉnh cao tuyệt nhất trong quãng thời gian tuyệt vời của anh ấy với tư cách là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, và tôi cũng sẽ rất hạnh phúc.”

    Joachim Low phát biểu sau trận thua ĐT Pháp 

     
    Huỳnh Phong | 09:55 21/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...