MỚI NHẤT :
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • 'Johan Cruyff cần có chúng tôi để tỏa sáng'

    18:17 Thứ ba 19/04/2022

    BongDa.com.vn Sjaak Swart nhớ lại khoảng thời gian ông chơi bóng ở hàng công Ajax cùng với Piet Keizer và Johan Cruyff.

     

    Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Johan Cruyff ở Barca 

    Swart không nghi ngờ về việc Johan Cruyff là người giỏi nhất trong thế hệ của ông: "Không cần bàn cãi về điều đó. Chắc chắn rồi. Nhưng trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1973, khi chúng tôi chơi 4 trận chung kết cúp châu Âu và giành 3 chiến thắng, anh ấy đặc biệt giỏi vì chúng tôi là một đội hoàn toàn hòa hợp với nhau. Johan phải có chúng tôi bên cạnh để tỏa sáng."

    Ảnh Johan Cruyff - Bóng Đá

     Cruyff đã giành 3 cúp C1 liên tiếp với Ajax.

    Theo Swart, Cruyff không chỉ được hưởng lợi rất nhiều từ các đồng đội của mình, mà còn nhờ người thầy huyền thoại: "Trong những năm đó, chúng tôi đã chơi với cùng một đội trong 5 mùa giải và sau đó mọi người đã quá quen với nhau, mọi người đều biết phải làm gì. Điều đó đã được Rinus Michels xây dựng từ đầu. Thực sự, điều đó thật tuyệt vời."

    Swart là người ra sân nhiều nhất cho Ajax và vẫn gắn bó với CLB cho đến hôm nay. Ông nhớ lại người đồng đội quá cố: "Johan và tôi rất hòa hợp với nhau. Tôi thậm chí không cần phải nhìn anh ấy để biết anh ấy đang làm gì và anh ấy sẽ đặt bóng ở đâu. Và chúng tôi có thể nghe thấy điều đó, hãy đưa ra một đường chuyền 40 hoặc 50 m, anh ấy sẽ giữ bóng bằng gót chân."

    Thanh Vũ | 17:47 19/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...