(BongDa.com.vn) – 9 bàn sau 9 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh, liệu có còn chân sút nào của đội tuyển Anh thi đấu ấn tượng hơn Vardy lúc này hay không? Huấn luyện viên Roy Hodgson sẽ phải rất chú ý đến tiền đạo của Leicester City này.
ỞMột tiền đạo đa năng
Vardy ghi bàn khá đều đặn ở mùa giải này khi nổ súng ở hầu hết các trận đấu của Leicester City. Với một đội bóng trung bình như Leicester City sở hữu một tiền đạo biết bùng nổ đúng lúc là điều kiện tiên quyết giúp họ có thể vượt qua những thử thách khó khăn. Vardy có thể ghi bàn bằng nhiều cách khác nhau: Đánh đầu, sút xa, sút cận thành.
Nếu muốn hỏi về tốc độ và khả năng càn lướt của anh, hãy hỏi Mertersacker (Arsenal). Trong trận đấu mà Leicester City thảm bại 2-5 Vardy có lẽ là điểm sáng hiếm hoi của đội bóng khi ghi cả 2 bàn cho đội nhà. Bàn đầu tiên là cú càn lướt tốc độ trước khi dứt điểm chéo góc còn bàn thứ 2 là cú sửa bóng gọn gàng ở góc xa. Vardy luôn có mặt ở các điểm nóng trên sân và khả năng chọn vị trí của anh cũng rất tuyệt vời.
Chưa từng được thi đấu cho một đội bóng lớn nào của bóng đá Anh trước đây, sự nghiệp của Vardy chỉ đi qua những đội bóng nhỏ ở hạng dưới của nước Anh. Nhưng ở đâu Vardy cũng tạo được dấu ấn với hai lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng trong sự nghiệp của mình.
Sự sa sút của các chân sút còn lại đội tuyển Anh
Harry Kane là người được Hodgson lựa chọn ở vị trí mũi nhọn trong những lượt trận cuối của vòng loại EURO 2016. Tuy nhiên, chân sút của Tottenham lại không là chính mình so với mùa giải trước. Sự tự tin của Kane ngày một đánh mất sau một mùa giải bùng nổ. Sức ép của truyền thông, kì vọng của người hâm mộ khiến chân sút trẻ thi đấu dưới áp lực vô hình, mới chỉ ghi được 1 bàn sau 9 trận ở giải ngoại hạng. Ở màu áo tuyển, có được một sự khởi đầu tốt với 3 bàn sau 4 trận đầu tiên, nhưng anh cũng nhanh chóng trở nên lạc lõng trong đội hình của Tam sư.
Tuyển Anh sẽ khó có cơ hội tiến xa nếu tiếp tục trông cậy vào tiền đạo không biết ghi bàn. Rooney ở thời điểm 1 năm nữa sẽ bước vào tuổi 31, và ngay cả khi không gặp quá nhiều áp lực của tuổi tác tiền đạo đội trưởng của đội tuyển Anh cũng không còn phong độ cao để cáng đáng trách nhiệm ghi bàn cho đội tuyển.
Vấn đề của Rooney đã được nhắc đến quá nhiều trong thời gian qua và bản thân anh cũng được bố trí đá lệch cánh hoặc lùi xuống như một hộ công chứ không còn ở vị trí trung phong nữa. Thực tế cho thấy ngay cả khi người hâm mộ kì vọng nhất vào anh Rooney cũng chưa từng bùng nổ trong các giải đấu lớn, chỉ chưa đầy 10 bàn thắng của Rooney ở đội tuyển Anh được ghi ở Euro hay World Cup, con số quá khiêm tốn so với danh hiệu “cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Anh”.
Hai tiền đạo khác cũng rất được kì vọng của bóng đá Anh là Sturridge và Welbeck lại tỏ ra quá mẫn cảm với các chấn thương. Welbeck nghỉ thi đấu từ đầu mùa và vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Bản thân cựu cầu thủ của MU cũng chưa từng được đánh giá cao khi được trao cơ hội lĩnh xướng hàng công.
Lúc này, cơ hội nằm trong tay của Vardy nếu anh tiếp tục có được phong độ cao. HLV Roy Hodgson sẽ phải đưa ra nhiều thay đổi để đội tuyển Anh có thể thực sự trở thành một đối trọng ở EURO và một trong số đó có thể đến từ hàng công với sự góp mặt của Jamie Vardy.
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam