MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • James Pearce nói về thời gian Jordan Henderson trở lại thi đấu

    23:24 Thứ năm 11/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Rất nhiều cổ động viên The Kop đang mong ngóng ngày thủ quân của đội hoàn toàn bình phục.

    Từ chỗ liên tiếp gặt hái được thành công trong suốt 2 mùa giải 2018/19 (Champions League) và 2019/20 (Premier League), Liverpool đã sa sút không phanh trong mùa giải năm nay. Một trong những lý do lớn nhất khiến The Kop đánh mất bản ngã của mình, đấy là chấn thương, đặc biệt là ở hàng thủ.

    Trong trận đấu với Everton hồi tháng 2, Jordan Henderson đã phải gia nhập danh sách bệnh binh. Và theo những thông tin mới nhất từ phóng viên James Pearce, tiền vệ người Anh đang đặt mục tiêu sẽ trở lại thi đấu vào giữa tháng 4 tới. 

    James Pearce reveals Liverpool target for Jordan Henderson's recovery date - Bóng Đá

    Jordan Henderson sẽ chỉ trở lại vào tháng 4.

    Từ đầu mùa giải tới giờ, không ít lần chúng ta được thấy tiền vệ người Anh thi đấu trong vai trò trung vệ. Tuy nhiên với việc HLV Jurgen Klopp ngày một tin tưởng hơn vào các tài năng trẻ Nathaniel Phillips cũng như là Ozan Kabak, nhiều khả năng khi trở lại, Jordan Henderson sẽ được bổ trí đá ở vị trí sở trường.

    Ở một diễn biến khác, không chỉ các chấn thương, mà theo cựu danh thủ Danny Higginbotham, lối chơi một màu cũng là nguyên nhân khiến The Kop không còn "bá đạo" như trước nữa: "Vấn đề mà Liverpool đang gặp phải, cũng là yếu tố từng mang lại thành công cho họ, chính là việc - theo tôi cảm thấy - họ chỉ có một cách chơi duy nhất."

    Nhìn lại sự nghiệp huy hoàng của Steven Gerrard tại Liverpool

     
    Anh Tú | 22:54 11/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...