MỚI NHẤT :
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • Havertz lại tỏa sáng, Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng"
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • Ít đá chính ở Premier League, sao Chelsea nói lời thật lòng

    17:55 Thứ hai 15/11/2021

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Anh bày tỏ về khoảng thời gian hơn 1 năm tránh các chấn thương và trạng thái hiện tại.

    Qua trang chủ Chelsea, Ruben Loftus-Cheek bày tỏ quyết tâm cạnh tranh vị trí trong đội hình The Blues"Tôi luôn tin rằng mình có thể thành công, nhưng đã có nhiều trở ngại. Bất chấp như thế, tôi vẫn luôn tin mình có thể khoác áo Chelsea thường xuyên."

    "Với tôi, chuyện xoay quanh việc tránh các chấn thương. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi đã tránh khỏi chấn thương trong hơn 1 năm qua. Đó là điểm tích cực và tôi đang thật sự hài lòng với bản thân."

    ‘It doesn’t surprise me to be honest,’ Loftus-Cheek says - Bóng Đá

     Loftus-Cheek đã gắn bó với ông lớn tây London từ khi là 1 cậu bé 8 tuổi.

    Loftus-Cheek sắp cán mốc 100 trận thi đấu cho Chelsea trên mọi đấu trường, nhưng chỉ mới đá chính 17 trận ở Premier League. Tiền vệ người Anh bày tỏ: "Thật lòng thì tôi không ngạc nhiên. Rõ ràng tôi đã ở Chelsea lâu nhưng trải qua nhiều chấn thương và cũng rời đi theo dạng cho mượn 2 lần. Sự nghiệp của tôi đã diễn biến như thế và 17 là con số khá thấp mà tôi muốn cải thiện."

    "Giờ là thời điểm mà tôi thật sự cần duy trì phong độ cao trên sân. Sau chấn thương, tôi đã gặp khó khăn trên đường tái xuất, tìm lại thể lực và sự tự tin, nhưng sau mùa giải thi đấu nhiều tại Fulham, tôi cảm thấy thật sự tốt cả ở khía cạnh tinh thần lẫn thể chất. Tôi đang có trạng thái tốt để chơi hay."

     Ruben Loftus-Cheek, David Luiz và Emerson tới thăm trường Boston:

     
    Phụng Sồ | 17:25 15/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...