MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Insigne rời khỏi ĐT Italia

    22:40 Thứ tư 07/10/2015

    Tiền đạo Lorenzo Insigne của Napoli đã rút khỏi đội tuyển Italia do chấn thương đầu gối trước đó trong trận đấu với Milan đã trầm trọng.

    (BongDa.com.vn) – Tiền đạo Lorenzo Insigne của Napoli đã rút khỏi đội tuyển Italia do chấn thương đầu gối trước đó trong trận đấu với Milan đã trầm trọng.

    Insigne đã rút khỏi ĐT Italia do chấn thương. Ảnh: Internet.
    Insigne đã rút khỏi ĐT Italia do chấn thương. Ảnh: Internet.
    C
    ụ thể, ngôi sao tấn công đang thuộc biên chế của Napoli đã được HLV Antonio Conte gọi vào đội tuyển Italia cho đợt tập trung lần này để thi đấu với Azerbaijan và Na Uy. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện cùng đội thì Lorenzo Insigne đã làm cho chấn thương đầu gối mà trước đó anh mắc phải trong trận đấu với AC Milan thêm trầm trọng. Vì thế, Insigne đã rời khỏi trung tâm huấn luyện Coverciano vào chủ nhật vừa qua để quay về dưỡng thương.

    “Lorenzo Insigne đã được nghỉ ngơi kể từ thứ ba, đó như một biện pháp phòng ngừa sau chấn thương đầu gối phải trong trận đấu giữa Milan và Napoli. Dù tình hình đã được cải thiện, nhưng vẫn còn đau ở khớp. Insigne hôm nay đã rời Coverciano, và sẽ trở lại câu lạc bộ của mình để điều trị,” bộ phận y tế của ĐT Italia cho biết.

    Hiện tại, HLV Antonio Conte vẫn chưa công bố cái tên sẽ được gọi bổ sung để thay thế cho Lorenzo Insigne. Tuy nhiên có thể thấy, với việc mất Insigne trong thời điểm này là một thiệt thòi của ĐT Italia bởi ngôi sao của Napoli đang chơi rất hay trong vài trận trở lại đây.

    Liêm Minh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...