MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Indonesia bỏ quy định lạ để quyết tâm vô địch AFF Cup 2018

    10:01 Thứ sáu 28/09/2018

    Với mục tiêu vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang tạo điều kiện cho công tác chuẩn bị của đội tuyển quốc gia.

    Tại AFF Cup 2016, đội tuyển Indonesia gặp phải quy định gò bó khi chỉ được triệu tập tối đa 2 cầu thủ trong một CLB, vì lý do giải vô địch bóng đá Indonesia 2016 trùng với lịch thi đấu của AFF Cup.

    Điều tương tự cũng sẽ xảy ra trong năm nay, khi trận ra quân của Indonesia tại giải đấu lớn nhất Đông Nam Á diễn ra vào ngày 09/11 trước đối thủ Singapore, còn giải vô địch quốc gia dự kiến giữa tháng 12 mới kết thúc.

    Tuy nhiên, quy định giới hạn số lượng cầu thủ gọi lên đội tuyển sẽ không còn áp dụng trong năm nay. HLV của đội tuyển xứ sở vạn đảo được tự do lựa chọn bất kỳ cầu thủ từ CLB nào mà ông cho là phù hợp với kế hoạch của ĐTQG.

    Indonesia bỏ quy định lạ để quyết tâm vô địch AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     Đội hình tuyển Indonesia tham dự AFF Cup 2016. Ảnh: AFF.

    Đại diện Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Tổng thư ký Ratu Tisha Destria vừa qua chính thức xác nhận về điều này: "Trong việc triệu tập các cầu thủ tham dự AFF Cup, tất cả CLB phải tuân thủ và tạo điều kiện nhả người."

    Bà Tisha khẳng định trên tờ Bolasport: "Ngày 8/10, PSSI sẽ chốt danh sách 50 cầu thủ cho cuộc họp với HLV trước khi bước vào giải đấu."

    Phản hồi chính sách của PSSI, các CLB tỏ ra khá đồng thuận khi nhận được thông báo từ giữa mùa giải.

    "Tất cả CLB đều đồng ý với chủ trương này. Chúng tôi đã xã hội hóa việc đánh giá giai đoạn lượt đi. Sẽ không có giới hạn nào trong việc triệu tập cầu thủ như trong năm 2016 nữa", nữ tổng thư ký đầu tiên của PSSI cho biết.

    Bên cạnh công tác quán triệt với các CLB về chuyện triệu tập cầu thủ, PSSI cũng đang phải đàm phán với HLV Luis Milla về chuyện hợp đồng của ông làm việc tại ĐT Indonesia trong tương lai.

    Hiện ông Milla trong quãng thời gian nghỉ ngơi sau ASIAD 2018. Mặc dù chiến lược gia người Tây Ban Nha đồng ý trở lại Indonesia vào ngày 9/10, PSSI vẫn đang phải tổ chức những buổi làm việc từ xa với ông Milla để đàm phán các thỏa thuận hành chính, thuế và một số điều khoản trong hợp đồng.

    Indonesia bỏ quy định lạ để quyết tâm vô địch AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     PSSI và HLV Milla vẫn chưa đàm phán xong hợp đồng trước thềm AFF Cup. Ảnh: Tribunnews.

    Việc phải làm việc qua email và điện thoại đường dài với HLV Milla khiến PSSI gặp không ít khó khăn. "Luis Milla nên tỏ ra chuyên nghiệp đúng với vai trò là một bên trong hợp đồng lao động. Ông ấy nên có mặt ở Indonesia mới phải", bà Tisha chia sẻ với phóng viên.

    Tổng thư ký PSSI cho biết thêm: "Chỉ 3 ngày sau khi kết thúc công việc tại ASIAD, ông ấy đã ngay lập tức bay về Tây Ban Nha và vẫn chưa thực hiện bản đánh giá công việc với PSSI. Vẫn còn nhiều thứ quan trọng cần phải thảo luận trong kế hoạch hành động sắp tới mà ông ấy tận ngày 9/10 mới có mặt ở Indonesia. Một trong những điều khoản đó là nhiệm vụ phải có được thành công tại AFF Cup 2018."

    Bích Hiền | 07:00 28/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...