MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Huỳnh Tấn Tài: “Giải Fair Play giúp cầu thủ trẻ trưởng thành hơn”

    10:36 Thứ năm 25/02/2016

    Rất nhiều cảm xúc khi là người đại diện U23 Việt Nam nhận giải nhì Fair Play 2015, Huỳnh Tấn Tài tự hứa sẽ trưởng thành hơn trong và ngoài sân cỏ.

    (BongDa.com.vn) – Rất nhiều cảm xúc khi là người đại diện U23 Việt Nam nhận giải nhì Fair Play 2015, Huỳnh Tấn Tài tự hứa với lòng mình sẽ trưởng thành và chín chắn hơn trong và ngoài sân cỏ.

    Cầu thủ Tấn Tài - Long An có rất nhiều cảm xúc khi đại diện U23 Việt Nam nhận giải nhì Fair Play 2015. Ảnh: Đình Viên.
    Cầu thủ Tấn Tài – Long An có rất nhiều cảm xúc khi đại diện U23 Việt Nam nhận giải nhì Fair Play 2015. Ảnh: Đình Viên.
    T
    ối 24/04, tại TP.HCM đã diễn ra đêm Gala trao giải Fair Play 2015 (giải thưởng bóng đá cao thượng), năm cái tên được ứng cử vào giải là năm gương mặt khác nhau đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển bóng đá Việt Nam. Không có nhiều sự phản ứng sau khi ngoại binh Abass Dieng – Becamex Bình Dương được xứng danh tại mục cao nhất ở giải Fair Play 2015.

    Bởi ai cũng hiểu, hành động quá đẹp của Abass trong bệnh viện khi động viên ngược Thanh Hào (Hà Nội T&T), cầu thủ vào bóng khiến tiền đạo Abass gãy chân trên sân Bình Dương là một trong những động thái đẹp nhất trong cách ứng xử của bóng đá Việt Nam trong năm 2015. Phải chăng hành động của Abass giành cho Thanh Hào, nó hoàn toàn khác với cách ứng xử của Quế Ngọc Hải (SLNA) và tiền vệ Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) ở V-League 2015.

    Cũng là cầu thủ trẻ và từng gặp chấn thương chống nạng, thâm chí rơi nước mắt tại SEA Gaems 28 trên đất Singapore khi chứng kiến cầu thủ thi đấu. Tuy nhiên, Huỳnh Tấn Tài (Long An) lại có một cảm nhận hoàn toàn khác: “Đúng là khi vào sân chúng em thường máu lửa, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Tuy nhiên, có vào bệnh viện, chấn thương, chống nạng mới biết cảm giác thèm khát được vào sân và quý đôi chân của mình như thế nào.

    Là cầu thủ khi thi đấu ai cũng máu lửa hết mình, thế nhưng suy ngẫm lại, đặc biệt hơn khi bước lên mục nhận giải Fair Play 2015 (bóng đá cao thượng) em tự dặn lòng sẽ phải trưởng thành hơn trong cách ứng xử cũng như thi đấu trên sân.”

    Huỳnh Tấn Tài tự hứa lòng mình sẽ chín chắn, trưởng thành nhiều hơn khi nhận giải thưởng Fair Play 2015. Ảnh: Đình Viên.
    Huỳnh Tấn Tài tự hứa lòng mình sẽ chín chắn, trưởng thành nhiều hơn khi nhận giải thưởng Fair Play 2015. Ảnh: Đình Viên.

    “Mùa giải 2015, bóng đá Việt Nam đã nổi lên với nhiều vấn đề liên quan đến tiêu cực với những pha báo thô bạo trên sân. Vậy nên, giải thưởng Fair Play 2015 như một lời nhắn nhủ đến các cầu thủ, lãnh đạo ban huấn luyện hãy cùng chung tay xây dựng bóng đá đẹp,” chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh chia sẻ.

    CLB bóng đá Long An tiền thân của đội bóng ĐTLA rất có duyên với giải thưởng cao thượng – Fair Play. Trước đó, hai chân sút kỳ cựu bóng đá Long An là Phan Văn Tài Em và Võ Nhật Tân cũng từng được ban tổ chức xứng tên. Trước buổi lễ trao giải Fair Play 2015, cựu chủ tịch CLB ĐTLA, Chủ tịch HĐQT Công ty PVF – ông Võ Quốc Thắng cũng được ban tổ chức vinh danh.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...