MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Huyền thoại Kiatisak chỉ mong Thái Lan hòa Malaysia

    15:23 Thứ bảy 01/12/2018

    Nhận định về trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và Thái Lan, huyền thoại Kiatisak cho rằng thầy trò HLV Milovan Rajevac sẽ hài lòng nếu giành được 1 điểm.

    Tờ Fox Sports dẫn lời phát biểu của cựu HLV tuyển Thái Lan: “Tôi nghĩ tuyển Thái Lan bước vào trận đấu với mục tiêu giành ít nhất một trận hòa vì vẫn còn 90 phút lượt về trên sân nhà vào tuần sau. Khi làm khách ở Bukit Jalil, không dễ để giành chiến thắng và tôi nghĩ 1 điểm đã là thành quả tích cực.”

    Huyền thoại của “Voi chiến” đánh giá cao chân sút Norshahrul Idlan Talaha: “Tiền đạo Idlan Talaha là cầu thủ kinh nghiệm và có rất nhiều mưu mẹo trên sân. Tuyển Thái Lan cần đặc biệt chú ý Idlan Talaha và không tạo khoảng trống để cậu ấy phát huy hết khả năng.”

     - Bóng Đá

     Huyền thoại Kiatisak nhận định không dễ để lấy ba điểm ở Bukit Jalil.

    “Zico Thái” từng ba lần đoạt chức vô địch AFF Cup vào các năm 1996, 2000 và 2002. Sau khi giải nghệ, Kiatisak chuyển sang công tác huấn luyện và anh giúp tuyển Thái Lan vô địch ở hai kỳ AFF Cup gần nhất. Hồi tháng 4/2017, Kiatisuk nói lời chia tay khi kế hoạch của anh ở tuyển Thái Lan vẫn còn dang dở.

    Trong sự nghiệp cầu thủ và huấn luyện, Kiatisak đã không ít lần chạm trán Malaysia. Còn nhớ ở trận chung kết AFF Cup 2014, anh cùng đội tuyển Thái Lan đánh bại "Những chú hổ Malay" 4-3 sau hai trận lượt đi và về ở chung kết.

    Ở giải đấu lần này, HLV Rajevac không triệu tập bốn ngôi sao chủ chốt là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan cùng thủ môn Kawwin Thamsatchanan vì các cầu thủ này bận thi đấu ở nước ngoài, đồng thời muốn dưỡng sức cho chiến dịch quan trọng hơn là Asian Cup 2019.

     - Bóng Đá

     Tuyển Thái Lan đang chơi tuyệt hay ở AFF Cup 2018 dù vắng bốn trụ cột quan trọng.

    Mặc dù vậy, “Voi chiến” vẫn thể hiện phong độ đáng sợ tại AFF Cup 2018. Kết thúc vòng bảng, thầy trò HLV Rajevac xuất sắc dẫn đầu ở bảng đấu “tử thần” gồm các đối thủ: Indonesia, Philippines, Singapore và Timor Leste. Sau bốn trận, tuyển Thái Lan giành 10 điểm và có hiệu số +12.

    Trận đấu lượt đi giữa tuyển Malaysia và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 01/12. Sau đó bốn ngày, “Voi chiến” trở về sân nhà Rajamangala tiếp đón “Những chú hổ Malay”. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Rajevac tự tin sẽ giành trọn ba điểm, chứ không chỉ là kết quả hòa.

    Viết Tuệ | 14:30 01/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...