MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Hữu Thắng bùi ngùi trước trận cầu chia tay “đàn em”

    08:39 Thứ ba 15/03/2016

    Dương Hồng Sơn, Bảo Khanh, Tiến Dũng, Hồng Minh… được VFF và Á quân V-League HN.T&T tổ chức trận cầu chia tay sân cỏ vào tối 16-3 tại sân Hàng Đẫy.

    Dương Hồng Sơn, Bảo Khanh, Tiến Dũng, Hồng Minh… được VFF và Á quân V-League HN.T&T tổ chức trận cầu chia tay sân cỏ vào tối 16-3 tại sân Hàng Đẫy.

    Hữu Thắng bùi ngùi trước trận cầu chia tay “đàn em”

    T
    rận cọ xát đầu tiên của tuyển Việt Nam dưới triều đại HLV Hữu Thắng diễn ra trên sân Hàng Đẫy gặp quân xanh HN.T&T. Điều đáng nói, VFF và Á quân V-League HN.T&T đã đồng tổ chức, biến trận cầu này thành buổi chia tay sân cỏ của Quả bóng vàng 2008 Dương Hồng Sơn và đồng đội như Thạch Bảo Khanh, Lê Hồng Minh, Nguyễn Tiến Dũng và Cristiano.

    Ý tưởng của VFF và HN.T&T nhận được sự đồng thuận lớn từ tân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng. Thời còn thi đấu, ông Thắng có sự nghiệp lẫy lừng. Tuy nhiên, khi treo giầy thì HLV trưởng tuyển Việt Nam cũng như nhiều đồng đội cùng thế hệ không có được may mắn như lứa “đàn em”. HLV Hữu Thắng lẫn đồng đội đều lần lượt giã từ sự nghiệp một cách không kèn không trống.

    “Sự kiện như vậy lẽ ra bóng đá Việt Nam phải làm từ lâu,” HLV Hữu Thắng chia sẻ với chúng tôi, “Tôi không có ý so sánh, nhưng ở nước ngoài, mỗi khi cầu thủ chia tay sân cỏ, người ta được chứng kiến bao nhiêu khoảnh khắc đầy xúc động. Nụ cười và nước mắt, giọt mồ hôi hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là gia đình cầu thủ cũng trở nên tự hào hơn khi những đóng góp của một cầu thủ được xã hội, người hâm mộ ghi nhận và trân trọng.”

    Do ủng hộ tối đa nên bất chấp việc nhân sự tuyển Việt Nam hao hụt do chấn thương, HLV Hữu Thắng khẳng định, đội bóng của ông sẽ chơi một trận cầu cống hiến cho khán giả. Các học trò ở tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng cũng khẳng định họ hào hứng với sự kiện này. Bởi trong số nhiều cầu thủ đang góp mặt ở tuyển Việt Nam lúc này, nhiều người cũng đã đến giai đoạn bên kia sự nghiệp. Cho nên, đá một trận chia tay đàn anh cũng có nghĩa mở ra cánh cửa, có thể là sự kiện mà chính họ sắp đón nhận.

    Ở trận cầu chia tay Quả bóng vàng 2008 Dương Hồng Sơn và đồng đội, Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2008 sẽ ra sân với chiếc băng đội trưởng. Dương Hồng Sơn tiết lộ, anh và đồng đội Lê Hồng Minh đã phải hoãn chuyến bay vào Nha Trang để “tập thể lực, tinh thần cho trận đấu đặc biệt với cá nhân.” Hồng Sơn nói rằng, anh rất vinh dự vì trở thành một trong những cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam được tổ chức trận cầu vinh danh sự nghiệp.

    Phía HN.T&T cho hay, trước khi bóng lăn, đội bóng Thủ đô còn mời ca sĩ hạng sao đến góp vui cho bầu không khí thêm náo nhiệt. CĐV Thủ đô cũng đã chuẩn bị sẵn món quà dành cho công thần, giúp HN.T&T tạo thành thế lực của bóng đá Việt Nam.

    Khắc Hoàng - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...