MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • CLB Quảng Nam thất bại vì sai lầm của hàng thủ

    19:12 Thứ tư 16/03/2022

    Hành quân đến sân Ninh Bình chạm trán chủ nhà Công an Nhân dân (CAND) ở lượt trận đấu bù vòng 1 Giải Hạng nhất quốc gia 2022 chiều 16-3, CLB Quảng Nam thất bại 0-2 vì sai lầm nơi hàng thủ.

    Từng vô địch V-League năm 2017 và có khởi đầu suôn sẻ tại Giải Hạng nhất quốc gia 2022 bằng chiến thắng sít sao trước Huế, CLB Quảng Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi hành quân đến sân vận động Ninh Bình, chạm trán "tân binh" CAND.

    Dồn ép đội chủ nhà nhờ sở hữu dàn nội binh có chất lượng cao, từng nhiều năm thi đấu ở V-League nhưng thầy trò HLV Dương Hồng Sơn không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn. Ngược lại, sai lầm đáng trách ở khâu phòng thủ còn khiến Quảng Nam nhận hai bàn thua ở khoảng thời gian thi đấu hiệp 2.

     - Bóng Đá

    Hà Minh Tuấn (giữa) không thể xuyên thủng lưới CAND.

    Nguyên nhân dẫn đến thất bại của thầy trò HLV Dương Hồng Sơn một phần cũng vì mặt sân kém chất lượng tại Ninh Bình. Mặt cỏ gồ ghề đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi ban bật nhỏ, thiên về kỹ thuật của các cầu thủ Quảng Nam. Đội bóng xứ Quảng chỉ có thể triển khai tấn công biên để tận dụng khả năng "không chiến" của tiền đạo nhưng mảng miếng ấy sớm bị đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo "bắt bài", hóa giải.

    Trong khi đó, sau thất bại trước đương kim á quân Bà Rịa-Vũng Tàu ở ngày ra quân, CAND đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà để tạo động lực cho cuộc đua tranh suất thăng hạng V-League mùa này. Với đội hình trẻ hóa cùng những chân sút xuất thân từ "lò" đào tạo danh tiếng Hoàng Anh Gia Lai như Lê Minh Bình, Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn…, đoàn quân HLV Quang Bảo đã thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa các tuyến, triển khai thuần thục chiến thuật phòng ngự phản công hiệu quả để giành được chiến thắng chung cuộc.

     - Bóng Đá

    CAND giành được chiến thắng đầu tiên ở mùa này.

    Kết quả này giúp CAND vươn lên vị trí thứ 4 với 3 điểm sau 2 lượt đấu, trong khi Quảng Nam rơi xuống thứ 5 bảng xếp hạng dù có cùng điểm số. Ở lượt đấu thứ 3 diễn ra vào ngày 1-4, thầy trò HLV Dương Hồng Sơn sẽ hành quân đến sân Việt Trì để chạm trán chủ nhà Phú Thọ còn CAND tiếp đón Đắk Lắk vào ngày 3-4.

    Cũng ở lượt trận đấu bù vòng 1 diễn ra cùng ngày 16-3, Phù Đổng bất ngờ cầm hòa Bà Rịa - Vũng Tàu với tỉ số 0-0 trên sân Thanh Trì (Hà Nội). Sau 2 lượt đấu, Phù Đổng, Bà Rịa Vũng Tàu đều có cùng 4 điểm với đội đầu bảng Bình Phước nhưng lần lượt xếp thứ 2 và 3 vì kém hơn chỉ số phụ.

    * Ảnh: VPF

    Tường Phước - Nld.com.vn | 18:57 16/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...