MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Việt Nam thua Oman, Hồng Sơn nhận xét về Văn Toản

    22:40 Thứ năm 14/10/2021 | 5

    BongDa.com.vn Cựu thủ thành Dương Hồng Sơn đã có những nhận xét về người đàn em, Nguyễn Văn Toản sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Oman.

    Đụng độ tuyển Oman, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành điểm nhưng chung cuộc, thầy trò HLV Park Hang-seo lại phải nhận thất bại 1-3, qua đó tiếp tục đứng cuối bảng B vòng loại cuối cùng tranh vé dự World Cup 2022 khu vực Châu Á. 

    Đáng chú ý, ở bàn thua thứ 2 của tuyển Việt Nam, thủ môn Nguyễn Văn Toản đã không thể làm chủ được vòng cấm khi bị các cầu thủ Oman dồn ép, dẫn đến bàn thua từ quả phạt góc. 

    Nhận xét về màn trình diễn của người đàn em trong trận đấu vừa qua, cựu danh thủ Dương Hồng Sơn cho biết trên Soha: "Theo tôi, vị trí thủ môn quan trọng là phải chỉ huy được hàng phòng ngự, làm sao cho mình có khoảng trống để chơi bóng. Còn khi đã không có khoảng trống, cộng thêm việc bị che khuất tầm nhìn, tình huống lại đông người quá thì mình rơi vào cảnh không di chuyển được.

    Việt Nam thua Oman, Hồng Sơn nhận xét về Văn Toản  - Bóng Đá

    Nguyễn Văn Toản được thầy Park tin tưởng trao suất bắt chính trong trận đấu gặp Oman. 

    Đội tuyển Việt Nam thua bàn đó, tôi nghĩ do các bạn ấy tập trung người nhiều quá nhưng lại không theo tình huống bóng. Đường bóng này nhìn thì đơn giản nhưng thực ra rất nguy hiểm. Thủ môn nếu không chỉ huy được hàng phòng ngự, không đẩy được đối phương lên thì khó có khoảng trống mà chơi.

    Tôi cho rằng Văn Toản chơi một trận đấu khá tốt, ra vào hợp lý, nhưng ở bàn thua phạt góc, tôi nghĩ thủ môn cần chỉ huy hàng phòng ngự để đẩy đối phương lên, tìm cho mình tầm nhìn và khoảng trống để chơi bóng".

    Phi Yến | 22:10 14/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...