MỚI NHẤT :
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Hội 'người quen cũ' của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở Champions League

    10:41 Thứ năm 03/10/2019

    BongDa.com.vn Đã có 4 tiền đạo đến từ Châu Á nổ súng ở lượt 2 Champions League, và họ đều từng chạm trán Việt Nam chúng ta.

    Hội 'người quen cũ' của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở Champions League - Bóng Đá

    Lượt 2 Champions League đã chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ châu Á. Tiền đạo Hàn Quốc, Hwang Hee Chan đã ghi 1 bàn và đóng góp 1 kiến tạo cho RB Salzburg tại Anfield.

    Hội 'người quen cũ' của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở Champions League - Bóng Đá

     Đáng chú ý là tình huống ngôi sao này vượt qua 'hòn đá tảng' Virgil Van Dijk.

    Hội 'người quen cũ' của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở Champions League - Bóng Đá

     Một cầu thủ châu Á khác của Salzburg là Takumi Minamino cũng để lại dấu ấn ở Anfield.

    Hội 'người quen cũ' của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở Champions League - Bóng Đá

     Tương tự Hwang Hee Chan, Minamino đã có 1 bàn, 1 kiến tạo. Ở lượt trận mở màn, cả hai cũng góp công lớn vào chiến thắng 6-2 trước Genk, Hee Chan (1 bàn, 2 kiến tạo), Minamino (2 kiến tạo).

    Hội 'người quen cũ' của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở Champions League - Bóng Đá

     Dù không thể mang về điểm số trước Liverpool, họ đã giúp các CĐV đến từ nước Áo có một đêm đầy cảm xúc.

    Hội 'người quen cũ' của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở Champions League - Bóng Đá

     Ở nước Nga xa xôi, tiền đạo Iran Sardar Azmoun ghi bàn thứ 2 trong 2 trận liên tiếp cho Zenit tại Champions League.

    Hội 'người quen cũ' của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở Champions League - Bóng Đá

     Anh giúp đội nhà có chiến thắng 3-1 trước Benfica.

    Hội 'người quen cũ' của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở Champions League - Bóng Đá

     Son Heung-Min cũng đã ghi bàn vào lưới Bayern cho Tottenham dù Gà trống thảm bại 2-7.

    Hội 'người quen cũ' của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở Champions League - Bóng Đá

     Đáng chú ý, tất cả 4 cầu thủ trên đều đã từng chạm trán các đội tuyển của Việt Nam. Son Heung-Min và Hwang Hee Chan đã gặp đội Olympic Việt Nam ở bán kết Asiad 2018.

    Hội 'người quen cũ' của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở Champions League - Bóng Đá

     Với Minamino, anh vừa đối đầu đội tuyển chúng ta ở Asian Cup 2019. Trước đó, Minamino cũng thường xuyên chạm trán lứa trẻ của những Công Phượng, Xuân Trường,...và đã sang Việt Nam thi đấu ở giải U19 Quốc tế trên sân Thống Nhất.

    Hội 'người quen cũ' của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở Champions League - Bóng Đá

     Còn Sardar Azmoun, sát thủ Iran từng lập cú đúp vào lưới Đặng Văn Lâm ở vòng bảng Asian Cup 2019.

    Hội 'người quen cũ' của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở Champions League - Bóng Đá

     Những màn trình diễn của họ giúp chúng ta có thêm niềm tin Văn Hậu sẽ để lại dấu ấn ở trời Âu.

    Thành Đạt | 10:25 03/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...