HLV
Roberto Mancini tiếp quản băng ghế chỉ đạo Azzurri hồi năm 2018. Ở tuổi 56, thuyền trưởng tuyển Ý là cái tên có tiếng trong giới huấn luyện. Ông từng lèo lái Inter Milan, Zenit St Petersburg, Galatasaray, Lazio, Fiorentina và đặc biệt là Manchester City. Trong chuyến phiêu lưu tại xứ sương mù, Mancini đã đưa Citizens đến chức vô địch Premier League đầu tiên của lịch sử CLB.
Cầu thủ nổi bật
Marco Verratti vốn từ lâu đã nổi danh trên bình diện châu Âu. Sở hữu nhãn quan chiến thuật hiếm có cùng khả năng phân phối bóng điêu luyện, trụ cột Paris Saint-Germain cùng nhà vô địch Champions League - Jorginho được kỳ vọng sẽ là 2 át chủ bài của tuyển Ý trong các cuộc chiến tranh chấp trung tuyến.
Ở hàng phòng ngự, Azzurri có sự an toàn của Gianluigi Donnarumma trong khung gỗ và kinh nghiệm dày dạn của lão tướng Giorgio Chiellini. Trên hàng công, 2 máy săn bàn oanh tạc Serie A - Lorenzo Insigne và Ciro Immobile là nguồn hỏa lực chất lượng.
Thành tích EURO
Tuyển Ý đã 1 lần bước lên đỉnh châu Âu ở kỳ EURO năm 1968. Mặc dù chưa có thêm lần nào lên ngôi kể từ đó, Azzurri vẫn tạo ra những hành trình đáng nhớ trong lòng người hâm mộ. Đoàn quân thiên thanh là á quân EURO 2000 và 2012, cũng như tiến vào bán kết EURO 1980 và 1988.
Lần gần nhất dự EURO, tuyển Ý dừng bước tại tứ kết, sau thất bại trên chấm luân lưu trước "Cỗ xe tăng" Đức.
EURO 2020 hứa hẹn
Mancini có thể được xem như người đã giải cứu đội tuyển quê hương. Tiếp quản ghế thuyền trưởng vào thời điểm tận cùng thất vọng (Ý không giành nổi vé dự vòng chung kết World Cup 2018), nhà cầm quân 56 tuổi từng bước vực dậy Azzurri.
Xây dựng 1 lối chơi có đường nét cũng như không ngần ngại trao cơ hội cho các ngôi sao mới nổi, Mancini phục hồi niềm kiêu hãnh của ĐTQG, cùng niềm tin có thể cạnh tranh sòng phẳng ở kỳ EURO tới.
Trong chiến dịch vòng loại, tuyển Ý trong tay Mancini phá vỡ kỷ lục thắng liên tiếp tồn tại từ thời Vittorio Pozzo của những năm 30 thế kỷ trước. Toàn thắng cả 10 trận bảng J, thầy trò Mancini sớm đoạt vé trước 3 lượt đấu với hiệu số bàn thắng bại áp đảo +33.
Năm ngoái, Mancini cùng các học trò cũng dẫn đầu bảng A1 UEFA Nations League có sự góp mặt của Hà Lan, Ba Lan và Bosnia & Herzegovina.
Rơi vào bảng A ở VCK EURO 2020 cùng Thổ Nhĩ Kỳ, Xứ Wales và Thụy Sĩ, tuyển Ý với các tín hiệu hứa hẹn được kỳ vọng sẽ không quá khó khăn giành quyền vào vòng loại trực tiếp - giai đoạn bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.
Hãy ở nhà: Câu chuyện cuối tuần cùng Icardi và Verratti